Hotline 24/7
08983-08983

Có chữa khỏi viêm bể thận?

Tôi bị đau vùng thắt lưng, đi tiểu đục kèm theo sốt rét run. Đi khám được biết bị viêm thận và bể thận.

Xin hỏi nguyên nhân của bệnh và có chữa khỏi được không?

(Nguyễn Danh Nam - Bình Thuận)

Trả lời:

Viêm thận và bể thận cấp do vi khuẩn gram âm (-) là E.coli và Para coli gây ra. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể qua đường máu, bạch huyết, đường tiết niệu ngược dòng từ dưới lên, đường lân cận. Hay gặp trong các bệnh sỏi thận, sỏi niệu quản, hẹp niệu đạo, do thủ thuật thông nước tiểu.

Biểu hiện của bệnh gồm: sốt cao rét run do ứ mủ ở bể thận, đau vùng thận, nước tiểu đục do xác bạch cầu và tế bào mủ, tế bào niêm mạc bể thận bong tróc ra.

Các triệu chứng trên xuất hiện từng đợt kiểu chu kỳ mang tính chất lệch pha nhau như khi sốt cao rét run, đau nhiều vùng thận thì nước tiểu trong, khi đái đục thì đau và sốt giảm dần.

Khám thấy: vùng thận đau, xét nghiệm nước tiểu thấy nhiều bạch cầu, tế bào mủ…

Điều trị: lợi tiểu bằng truyền dịch và uống nhiều thuốc lợi tiểu Đông y. Dùng kháng sinh theo kháng sinh đồ 5 - 7 ngày. Bệnh nhân chỉ nên  ăn nhẹ, không ăn đồ hộp, giảm đạm động vật, giảm muối. Bạn cần điều trị theo chỉ định của bác sĩ, bệnh có thể khỏi hẳn.

AloBacsi.vn
Theo BS Trần Tất Thắng - Sức khỏe & Đời sống

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X