Hotline 24/7
08983-08983

Chứng suy nhược thần kinh

Năm nay tôi 22 tuổi, là công nhân may công nghiệp, làm việc từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Một năm nay tôi hay bị xỉu, thỉnh thoảng ngạt thở, hồi hộp lo lắng.

Tôi đã đi khám bác sĩ, xét nghiệm hoàn toàn bình thường, được chẩn đoán là bị suy nhược thần kinh, uống thuốc cả tháng vẫn không khỏi. Tôi rất lo lắng, không biết mình có bị bệnh tâm thần hay bệnh ác tính nào không?".

Trả lời:

Chúng tôi rất thông cảm với nỗi lo của bạn. Nếu các xét nghiệm đều bình thường thì nhiều khả năng bạn bị chứng suy nhược thần kinh. Bệnh xảy ra khi bạn mất thăng bằng trong cuộc sống. Có thể do làm việc quá nặng nhọc, ăn ngủ thất thường hoặc do căng thẳng thần kinh.

Bệnh thường thể hiện với các triệu chứng:

- Tim mạch: khó thở, hồi hộp, đánh trống ngực, ngất…

- Thần kinh: đau đầu, uể oải, mệt mỏi, giảm trí nhớ, không tập trung…

- Tiêu hoá: đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân sền sệt, khó tiêu, đầy hơi…

Điều trị bao gồm chữa triệu chứng, kết hợp với thuốc chống trầm cảm, vitamin và chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ. Cần đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh để được tư vấn tâm lý và chế độ thuốc.

Alobacsi.vn
Theo SK&ĐS

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X