Hotline 24/7
08983-08983

Chứng hạ huyết áp liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ

Tình trạng hạ huyết áp đột ngột ở những người trung niên khiến họ cảm thấy yếu ớt, chóng mặt hoặc ngất xỉu khi đứng dậy, có thể là dấu hiệu tăng nguy cơ sa sút trí tuệ hoặc đột quỵ sau đó.

Phát hiện này cho thấy, những người bị hạ huyết áp có nguy cơ phát triển chứng mất trí cao hơn 54%.

"Hạ huyết áp có liên quan đến bệnh tim, ngất xỉu và chứng té ngã, vì vậy chúng tôi muốn tiến hành một nghiên cứu lớn để xác định xem tình trạng này có liên quan đến các vấn đề trong não hay không, cụ thể là chứng mất trí", Andreea Rawling, đến từ Đại học Johns Hopkins ở Maryland, Hoa Kỳ cho biết.


Trong công trình này, nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 11.709 người với độ tuổi trung bình 54 năm, được theo dõi khoảng 25 năm.

Những người tham gia được hướng dẫn cho nằm xuống trong 20 phút và sau đó đứng lên nhanh chóng.

Kết quả cho thấy, có 999/11.709 người bị hạ huyết áp và 9% trong số đó có nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ sau này. Ngoài ra, có 84/552 người được nhận định mắc chứng hạ huyết áp thiếu máu cục bộ, dẫn đến đột qụy sau đó.

"Đo lường tình trạng hạ huyết áp ở tuổi trung niên có thể là một cách mới, để xác định đối tượng đó có nguy cơ phát triển chứng mất trí nhớ hoặc đột quỵ hay không”, Rawlings giải thích.

Theo Huỳnh Dũng - Thế giới tiếp thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X