Hotline 24/7
08983-08983

Chồng em bị chấn thương sọ não, làm gì để hồi phục nhanh hơn?

Có loại thuốc chích nào hiệu quả hơn để điều trị cho anh chóng khỏe hơn ạ? Như bệnh của anh sau bao lâu thì có thể trở lại được như trước?

Thưa bác sĩ,

Chồng em bị tai nan giao cách đây 4 tháng và bị xuất huyết não dưới dạng mạng nhện. Anh hôn mê 16 ngày thì tỉnh. Anh bị liệt nửa người và bị rối loạn ý thức. Được 40 ngày thì anh đi đứng tốt nhưng vẫn còn yếu. Về nhà tập luyện thêm thì anh đi đứng đã được như bình thường nhưng tay trái thì không linh hoạt được.

Do chấn thương nên mắt trái anh rất kém, anh vẫn thấy rõ nhưng tốc độ ghi nhận hình ảnh rất chậm,do đó anh không hoạt động nhanh được. Sau hơn 3 tháng anh đã đi làm lại nhưng mức độ nhớ cũng không được nhiều.

Hiện nay, thuốc BS cho đã hết, chồng em nên tái khám hay là uống theo toa cũ cho đến khi khỏi hoàn toàn? Có loại thuốc chích nào hiệu quả hơn để điều trị cho anh chóng khỏe hơn ạ? Như bệnh của anh sau bao lâu thì có thể trở lại được như trước? Em xin cám ơn!


(Huyen Nguyen – huyen...@gmail.com)

Chào em,

AloBacsi xin chia sẻ cùng gia đình em vì những sự cố đã qua.

Trường hợp của chồng em sau chấn thương sọ não gây liệt nửa người… và hiện tại đã hồi phục như trên là khá tốt, nhưng sự hồi phục này không thể nhanh được, đòi hỏi cần phải có thời gian, nhiều tháng hoặc nhiều năm và sự kiên trì tập luyện của người bệnh.

Việc chấn thương của chồng em trước đây là không nhẹ và việc chồng em có hồi phục tốt hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều trị và tập luyện của chồng em, do đó, theo AloBacsi em nên cho chồng đi tái khám theo hẹn, BS sẽ đánh giá lại bệnh của chồng em và dùng thuốc cho phù hợp, không nên tự ý tăng, giảm liều các loại thuốc trên hoặc tự ý ngưng thuốc.

Còn mắt trái của chồng em cũng cần được khám kiểm tra và đo thị lực lại, BS mới biết được tổn thương tiến triển như thế nào, sau đó sẽ tư vấn cho em hướng điều trị tiếp theo, em nhé!

BS chuyên khoa của AloBacsi

AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa.

AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe.
Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến email: kbol@alobacsi.vn.

Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Để chính xác về nội dung cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode).

Chân thành cảm ơn.


Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X