Hotline 24/7
08983-08983

Châm cứu không có ích cho phụ nữ làm IVF

Nhiều người vẫn tin rằng châm cứu giúp cải thiện tỷ lệ có con ở phụ nữ làm thụ tinh nhân tạo (IVF).

Châm cứu chưa cho thấy hiệu quả ở phụ nữ vô sinh làm IVF

Nhưng một nghiên cứu thực hiện tại Úc và New Zealand cho thấy niềm tin này không đúng. GS Michael Chapman của ĐH New South Wales, đồng thời là chủ tịch hội Sinh sản nước Úc, và cộng sự đã cho 848 phụ nữ điều trị ở 16 trung tâm IVF tại Úc và New Zealand, thực hiện giải pháp châm cứu hoặc giả châm cứu (sham acupuncture) trước ngày hoặc trong ngày chuyển phôi tươi, trong giai đoạn từ tháng 6/2011 - 10/2015.

Giả châm cứu là đặt một cây kim giả có đầu bẹt cách xa điểm châm cứu thật. Kết quả cho thấy sự khác biệt của hai phương pháp này chỉ là 0,5% với tỷ lệ có con ở người châm cứu thật là 18,3%.

Nhóm nghiên cứu kết luận: “Sau khi điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, số chu kỳ làm IVF trước đó, sự khác biệt về khả năng mang thai giữa hai nhóm không có ý nghĩa về mặt thống kê”. Tuy nhiên, theo GS Caroline Smith, đồng tác giả nghiên cứu, ở khía cạnh nào đó châm cứu vẫn có giá trị. “Vài nghiên cứu gợi ý châm cứu giúp cải thiện được khả năng sinh con so với không châm cứu”. Nhưng theo các nhà khoa học, tác dụng của châm cứu ở đây chỉ đơn thuần là lợi ích về mặt tâm lý - xã hội.

Theo Tâm An - Thế giới hội nhập/ The Guardian/TGTT

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X