Biến chứng nguy hiểm khi tự phá thai bằng thuốc
Theo các bác sĩ đầu ngành sản phụ khoa cho biết, dưới đây là những tác hại“giật mình” từ việc tự phá thai bằng thuốc.
Phá thai bằng thuốc không đơn giản là cứ uống thuốc vào là xong. Vì khi
uống thuốc vào gây những cơn đau co thắt ở khu vực bụng dưới và ra máu nhiều.
Trường hợp thai phụ nếu tùy tiện mua thuốc về dùng hoặc phá thai tại cơ sở y tế không đủ tiêu chuẩn, không theo dõi sát bệnh nhân, thai có thể không được tống xuất hoàn toàn dẫn đến sót thai, sót nhau thai gây băng huyết, mất máu dài ngày nguy cơ nhiễm trùng tử cung cao sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Trường hợp thai phụ nếu tùy tiện mua thuốc về dùng hoặc phá thai tại cơ sở y tế không đủ tiêu chuẩn, không theo dõi sát bệnh nhân, thai có thể không được tống xuất hoàn toàn dẫn đến sót thai, sót nhau thai gây băng huyết, mất máu dài ngày nguy cơ nhiễm trùng tử cung cao sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng.
Vì thế, đã có nhiều trường hợp chị em bị nguy kịch, ảnh hưởng đến sức
khỏe, và thậm chí bị tử vong khi tự ý sử dụng thuốc phá thai.
Có nhiều trường hợp bị nhiễm
trùng sau phá thai bằng thuốc, tuy không chảy máu ồ ạt nhưng bị sốt, đau bụng và nếu không
điều trị kịp thời thì sẽ có nguy cơ nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng và rất tốn kém hoặc phải cắt
bỏ tử cung thì chị em sẽ không còn khả năng sinh sản và có kinh nguyệt nữa.
Ngoài ra, ở nhiều trường hợp bị dị ứng với thuốc: có thể nhẹ như nổi mề
đay, mẩn ngứa hoặc nặng như khó thở, choáng, tụt huyết áp.
Gây ra hiện tượng thai dị tật. Không phải tất cả các trường hợp phá thai
bằng thuốc đều thành công.
Nếu dùng phải thuốc hỏng hoặc dùng không đúng cách, việc uống thuốc phá thai có thể vô tác dụng. Thai sẽ vẫn phát triển trong bụng người mẹ nhưng không bình thường, khuyết tật, dị dạng. Điều này rất nguy hiểm đối với tương lai của đứa bé sau khi ra đời.
Nếu dùng phải thuốc hỏng hoặc dùng không đúng cách, việc uống thuốc phá thai có thể vô tác dụng. Thai sẽ vẫn phát triển trong bụng người mẹ nhưng không bình thường, khuyết tật, dị dạng. Điều này rất nguy hiểm đối với tương lai của đứa bé sau khi ra đời.
Thai chết lưu. Thai chết lưu là hiện tượng thai bị chết nhưng vẫn nằm
lại trong tử cung của người mẹ. Điều nguy hiểm đối với người bị thai lưu là ối bị vỡ sớm khi chưa
có dấu hiệu sảy hay chuyển dạ.
Qua nơi màng ối rách, vi khuẩn sẽ vào buồng ối và dạ con, gây nhiễm khuẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển lan vào buồng tử cung, cổ tử cung, âm đạo và các cơ quan lân cận, gây nên tình trạng nhiễm trùng rất nặng.
Hơn nữa, khi thai lưu quá lâu trong tử cung, người mẹ có thể bị rối loạn đông máu gây băng huyết nặng, rất nguy hiểm cho tính mạng.
Qua nơi màng ối rách, vi khuẩn sẽ vào buồng ối và dạ con, gây nhiễm khuẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển lan vào buồng tử cung, cổ tử cung, âm đạo và các cơ quan lân cận, gây nên tình trạng nhiễm trùng rất nặng.
Hơn nữa, khi thai lưu quá lâu trong tử cung, người mẹ có thể bị rối loạn đông máu gây băng huyết nặng, rất nguy hiểm cho tính mạng.
Mối nguy hiểm cho các chị em nếu phá thai khi còn trẻ. Phá thai khi còn
trẻ là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến vô sinh nhất của người phụ nữ. Điều này ảnh hưởng
nghiêm trọng tới tương lai và niềm hạnh phúc của các chị em.
Ngoài ra, điều này không chỉ tác động xấu tới sức khỏe, gây ra các tình
trạng nguy hiểm như xuất huyết, nhiễm trùng, đau bụng dữ dội… mà còn ảnh hưởng không tốt tới tâm
lý, tạo ra các chứng bệnh thần kinh như trầm cảm, tự kỷ và các mặc cảm tội lỗi dẫn đến tự hủy hoại
bản thân.
Vì vậy, hãy thật thận trọng trong các mối quan hệ để có thể bảo vệ tương lai của chính mình.
Vì vậy, hãy thật thận trọng trong các mối quan hệ để có thể bảo vệ tương lai của chính mình.
Theo Linh Chi -Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình