Hotline 24/7
08983-08983

Bị liệt do dập tủy sống, làm sao đi lại bình thường?

Em bị tai nạn gãy cổ dập tủy sống đã 2 năm, em tập luyện rất nhiều và có thể tự đứng lên và đi lại nhưng còn rất khó khăn. Bàn chân trái của em vẫn bị rớt bàn...

Thưa BS,

Em bị tai nạn gãy cổ dập tủy sống đã 2 năm. Trong 2 năm em tập luyện rất nhiều và có thể tự đứng lên đi lại nhưng còn rất khó khăn. Bàn chân trái của em vẫn bị rớt bàn, khi đi thường kéo lê bàn chân. Mong AloBacsi tư vấn giúp em làm thế nào để bàn chân có thể nâng lên được mà không kéo lê nữa. Em chân thành cảm ơn!

(Tuan Nguyen - haidang…@gmail.com)

Ảnh minh họa - nguồn internet

Ảnh minh họa - nguồn internet

Chào em,

Tôi rất khâm phục ý chí và quyết tâm của em, nay đã cải thiện đáng kể tôi cũng mừng cho em.

Tuy nhiên, chắc em cũng hiểu, tổn thương dập tủy sống là nguyên nhân gây ra liệt, vì thần kinh vận động ở các chi chạy về tủy và truyền lên não bị cắt đứt, tùy vào mức độ dập tủy, dập toàn bộ tủy hay 1 phần, bên trái hay phải nhiều hơn mà biểu hiện liệt ở các chi khác nhau và sự phục hồi cũng vậy.

Tôi nghĩ khả năng em bị tổn thương tủy cổ phía bên phải nhiều hơn, vì đó là nơi thần kinh vận động của chân trái bắt chéo qua tủy để lên não, do vậy bàn chân trái gần như liệt hoàn toàn.

Để cải thiện chỉ có cách tiếp tục tập luyện thêm, trong thời gian này, nếu 2 tay em đã tương đối vững thì em nên chống nạng, hay ngồi xe lăn tự di chuyển, em nhé.

BS Cao Thị Lan Hương - AloBacsi.com

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X