Hotline 24/7
08983-08983

Ảnh hưởng của tuổi tác đến cơ hội làm cha mẹ

Người trẻ tuổi đánh giá thấp ảnh hưởng của tuổi tác đến cơ hội làm cha mẹ.

Với giải pháp hiện đại như thụ tinh ống nghiệm đang ngày càng phổ biến, những người trẻ tuổi cảm thấy dễ dàng hơn khi trì hoãn lần mang thai đầu. Nhưng khi nhắc đến khả năng sinh sản, có rất nhiều biện pháp khoa học giúp hỗ trợ làm giảm nguy cơ gây ra bởi sự lão hóa.

Vậy đâu là thời điểm tới hạn cho việc mang thai?

Một nghiên cứu mới từ bệnh viện Royal Women tại Đại học Melbourne và Victoria’s IVF (Úc) chỉ ra rằng giai đoạn tối ưu cho việc sinh đẻ ngắn hơn bạn nghĩ.

Khảo sát tại trường đại học Melbourne (Úc) với sự tham gia của 1215 sinh viên cho thấy chưa đến một nửa số sinh viên chọn giai đoạn mà phụ nữ giảm khả năng sinh sản đáng kể bắt đầu từ 35-39 tuổi.

Khoảng một phần năm số sinh viên chọn độ tuổi từ 45 đến 49 tuổi là quãng thời gian đàn ông bắt đầu ở chặng cuối thời kỳ khả năng sinh sản đỉnh cao.

Chuyên gia sinh sản nói rằng cuộc khảo sát đã nghiệm chứng lý do chủ yếu mà người trẻ tuổi trì hoãn việc mang thai là vì những “kỳ vọng không thực tế” về thành tựu mà họ muốn đạt được trước khi có em bé. Tác giả chính của cuộc nghiên cứu, bà Eugeine Prior, nhận xét đây là một tiền lệ đáng báo động.

Phần lớn sinh viên đại học được phỏng vấn đã bày tỏ khát vọng lớn lao được làm cha mẹ một ngày nào đó. “Nhưng có quá nhiều thứ họ muốn đạt được trước khi sinh con” Ts Prior nói, “Họ muốn vươn xa trong sự nghiệp, họ muốn có một nền tảng tài chính vững chắc, họ muốn đi du lịch, họ lại muốn có một tình yêu lâu bền”.

Nhưng trong thực tế, giới trẻ phải chấp nhận rằng những tham vọng này lại mâu thuẫn với cơ chế sinh học của cơ thể. Ts Prior nhấn mạnh “Khả năng sinh sản là một trong những điều mà Có giới hạn của nó, dù cho có áp dụng bất cứ công nghệ y học nào chúng ta có”.

Chúng ta đều hiểu khả năng sinh sản rồi sẽ suy giảm…. và sẽ không thực tế để đạt được tất cả những kỳ vọng đó trước khi bạn thực sự có con cái”

IVF không phải giải pháp tuyệt đối

Mặc dù cuộc nghiên cứu chỉ là một phần nhỏ, nhưng nó đã dấy lên những xu hướng hiện nay trong ngành công nghiệp hỗ trợ khả năng sinh sản.

“Ngày càng nhiều bệnh nhân đến bệnh viện với hy vọng xây dựng một gia đình khi đã có tuổi và thường lên kế hoạch có bé đầu vào độ tuổi sau 35” Raelia Lew, chuyên gia hỗ trợ khả năng sinh sản và là đồng tác giả của bài nghiên cứu, nói.

“Trong nhóm bệnh nhân này, tôi có thấy những gánh nặng mất cân xứng do vấn đề sinh sản liên quan đến tuổi tác.”

ts lew

TS Raelia Lew là một trong số ít bác sĩ phụ khoa sở hữu Chứng chỉ Nội Tiết Sinh Sản và Hiếm Muộn, cấp cao nhất của hệ đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành IVF và hỗ trợ sinh sản cho các bác sĩ Úc và New Zealand. Bác sĩ tại bệnh viện Royal Women’s 

Bà Lew nói: có một hiểu nhầm nghiêm trọng về việc sử dụng IVF, nơi mà phôi thai được cấy tạo bên ngoài cơ thể và sau đó được đưa vào trong tử cung của phụ nữ. IVF là một công nghệ tuyệt vời và thực tế là hàng triệu trẻ em trên thế giới được sinh ra là nhờ IVF. Nhưng bà nói rằng IVF không phải là công cụ chữa trị vấn đề sinh sản gây ra bởi tuổi cao. Chúng tôi không hề đặt nền móng cho việc sử dụng IVF để đảo ngược, chữa trị hoặc hỗ trợ cho quá trình suy giảm trứng gây ra bởi tuổi tác Bên cạnh đó, IVF tương đối đắt đỏ, tiêu tốn khoảng 10,000 đô la Mỹ cho một chu trình, và đa số các trường hợp cần đến nhiều liệu trình. Đồng thời IVF cũng không đảm bảo thành công tuyệt đối, theo như Louise Johnson từ VARTA, nơi kiểm soát IVF ở liên bang.Chúng tôi đã đọc tất cả những bài báo và tin tức về những ca sinh nở kỳ diệu, nhưng có rất nhiều trường hợp IVF không thành công và tuổi tác là vấn đề mà liệu pháp IVF không nhất thiết phải điều trị” đồng tác giả, cô Johnson, nói. Điều chúng ta cần làm là giáo dục người trẻ về giới hạn của khả năng sinh sản. Họ cần phải ưu tiên những điều có ý nghĩa với cuộc sống của mình. Nếu họ coi việc có trẻ em trong tương lai của họ là thực sự cần thiêt, hãy nghĩ về việc nó sẽ xảy ra như thế nào và hoàn cảnh mà nó sẽ xảy ra. Điều này sẽ giúp xoa dịu những phút đau lòng trong tương lai.

Theo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X