Hotline 24/7
08983-08983

43 tuổi nhưng vẫn hành kinh, liệu có thể sinh con được không?

Tôi 43 tuổi, muốn sinh em bé. Vừa rồi tôi có đi khám, BS bảo tôi không còn trứng, chỉ còn 2 trứng già. BS bảo không mang thai được, nhưng tôi vẫn có kinh bình thường, vòng kinh đều. Vậy tôi phải làm gì để sinh con?

Xin chào BS,

Tôi năm nay 43 tuổi, có ý định sinh em bé. Vừa qua tôi có đi kiểm tra nhưng BS bảo tôi không còn trứng nữa, chỉ còn lại 2 trứng già mà thôi. BS nói tôi không thể mang thai được và lúc đó tinh thần tôi rối loạn nên cũng không hỏi được gì thêm.

Không còn trứng nhưng tôi vẫn có kinh bình thường, vòng kinh rất đều đặn. Xin BS tư vấn giúp tôi là có phải tôi đã thật sự hết trứng không, tôi phải làm gì để được sinh con? Xin BS cho tôi biết tôi phải làm thế nào?

(Lê Thị Tuyết - lethituyeta...@gmail.com)


Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Mỗi một chu kỳ bình thường sẽ rụng 1 trứng, nếu không thụ thai thì 2 tuần sau sẽ ra kinh và bắt đầu 1 chu kỳ mới. Nói chung trong cuộc đời 1 người phụ nữ có khoảng 400 cơ hội thụ thai. Khi còn trẻ (< 35 tuổi) thì thường trứng rụng đều, càng lớn tuổi thì khả năng rụng trứng càng ít đi.

Bạn còn kinh trên lý thuyết thì vẫn còn khả năng có thai nhưng thấp. Bạn có thể siêu âm canh noãn từ này 12 của chu kỳ nếu sau 3 chu kỳ không có noãn trội thì có thể cân nhắc thụ tinh xin trứng nếu có điều kiện.

Thân mến.

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X