Hotline 24/7
08983-08983

Xét nghiệm COVID-19 một tầng chung cư Phạm Viết Chánh vì bệnh nhân tái dương tính

Sau khi có kết quả "Bệnh nhân 326" tái nhiễm với COVID-19, toàn bộ cư dân sống cùng tầng 12 khu D với bệnh nhân, tại chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh phải lấy mẫu xét nghiệm.

Việt Nam

Chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh, TPHCM

"Bệnh nhân 326" sinh năm 2000, là du học sinh từ Pháp về Việt Nam ngày 24/5, được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với COVID-19 và cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Sau đó bệnh nhân được đưa về Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TPHCM để điều trị.

Đến ngày 9/6, sau nhiều lần xét nghiệm âm tính bệnh nhân 326 được công bố khỏi bệnh ngày 9/6. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục cách ly 14 ngày ở khu cách ly của quận Bình Thạnh rồi về nhà.

Trong thời gian này bệnh nhân vẫn được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đến ngày 28/6 kết quả dương tính yếu.

Sau khi nhận được thông báo từ Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) TPHCM yêu cầu người dân sống cùng tầng với "bệnh nhân 326" tại tầng 12 khu D, chung cư Phạm Viết Chánh, phường 19, phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus corona vì có một người nghi tái nhiễm COVID-19 đang sinh sống tại đây.

Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh nhận chỉ thị và tiến hàng lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 29/6, để nhằm kịp thời khoanh vùng, khống chế và phòng ngừa việc lây lan COVID-19 ra cộng đồng dân cư.

Bệnh nhân 91, phi công người Anh đang trong giai đoạn phục hồi chức năng toàn diện. Bệnh nhân đã tự thở khí phòng, đã cai máy thở, giao tiếp tốt bằng lời nói. Bên cạnh đó, còn tự xoay trở trên giường, tự ngồi dậy được, tự ăn qua đường miệng và bước được vài bước.

Về chức năng gan, thận, tim mạch, men tụy tất cả đều bình thường. Các bác sĩ tăng cường phục hồi chức năng ngày 2 lần. Tuy nhiên, bệnh nhân cần ít nhất 2-3 tuần để phục hồi thể trạng để có thể đi lại an toàn khi di chuyển.

Thế giới

Đến nay, COVID-19 đã khiến cho hơn 507.000 người tử vong và 10,3 triệu ca nhiễm được ghi nhận. Theo Reuters, cứ mỗi 24 giờ có 4.700 người chết vì bệnh liên quan đến COVID-19.

Con số này tương đương với cứ mỗi giờ có 196 người chết và cứ mỗi 18 giây sẽ có một người chết.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được đưa vào xe cứu thương từ viện dưỡng lão tại Chelsea, Massachusetts. Ảnh Scott Eisen / Getty

Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, với báo cáo 2.675.135 ca nhiễm và 128.752 ca tử vong hiện tại. Giới chuyên gia lo ngại đợt bùng phát dịch thứ hai có nguy cơ diễn ở đất nước này.

Tại Mỹ, các cơ sở chăm sóc dài hạn và các tổ chức tương tự chỉ chiếm 14% các trường hợp nhiễm coronavirus, nhưng có tới 45% trường hợp tử vong, theo số liệu mới nhất từ ​​Kaiser Family Foundation.

Khảo sát của các tổ chức của KFF cho thấy hơn 52.000 trường hợp tử vong đã xảy ra tại các cơ sở điều dưỡng, trung tâm chăm sóc người lớn, hoặc các cơ sở chăm sóc dài hạn khác ở 40 tiểu bang.

Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, thông báo thêm 22.941 ca nhiễm và 656 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 1.368.195 và 58.314. Bất chấp sự gia tăng liên tục của các ca nhiễm và tử vong mới do COVID-19, nhiều bang ở Brazil đang thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế sau nhiều tháng áp đặt phong tỏa.

Nga, vùng dịch lớn thứ ba thế giới, ghi nhận thêm 93 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 9.166. Số ca nhiễm tăng 6.719, lên 641.156, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp số ca nhiễm mới dưới 7.000. Tuy tình hình dịch đã giảm nhiệt tại Nga, nhưng chính phủ vẫn chuẩn bị phương án đối phó với làn sóng lây nhiễm mới vào mùa thu.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X