Xem nhẹ viêm nướu - coi chừng mất răng sớm!
Viêm nướu tưởng chừng chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng thực chất lại có thể là “điểm khởi đầu” cho những bệnh lý nghiêm trọng hơn như viêm nha chu, thậm chí mất răng. BS.CK1 Phan Bá Ngọc chỉ ra dấu hiệu cảnh báo sớm và hướng dẫn cách phòng ngừa hiệu quả, đặc biệt cho những nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai, người có bệnh nền hoặc đang niềng răng.
1. Dấu hiệu cảnh báo sớm viêm nướu
Thưa bác sĩ, viêm nướu là gì và những dấu hiệu sớm nào dễ bị bỏ qua? Những ai có nguy cơ cao mắc bệnh này?
BS.CK1 Phan Bá Ngọc - Giám đốc Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc trả lời:
Viêm nướu là tình trạng nướu răng bị viêm, rất phổ biến ở mọi lứa tuổi. Dấu hiệu điển hình gồm:
- Chảy máu khi đánh răng
- Hôi miệng
- Răng lung lay ở giai đoạn sau của viêm nướu
Những nhóm dễ bị viêm nướu gồm trẻ em vệ sinh răng miệng chưa tốt, trẻ trong độ tuổi dậy thì, phụ nữ mang thai hoặc sau sinh, người lớn tuổi.
2. Chảy máu khi đánh răng và nguy cơ bỏ qua triệu chứng ban đầu
Nhiều người cho rằng “đánh răng chảy máu chút thôi, không sao đâu”. Quan điểm này có đúng không?
BS.CK1 Phan Bá Ngọc trả lời:
Viêm nướu thường là biểu hiện đầu tiên của viêm nha chu về sau, nhưng nhiều người thường bỏ qua triệu chứng này. Việc chảy máu khi đánh răng có thể do vệ sinh răng miệng kém, không cạo vôi răng. Trong một số trường hợp, đó có thể là biểu hiện của bệnh toàn thân như tiểu đường, ung thư, bệnh về máu mà bệnh nhân không để ý.
Thay đổi nội tiết trong quá trình mang thai cũng có thể là nguyên nhân gây chảy máu răng, viêm nướu.
Tình trạng này nếu chỉ thoáng qua 1, 2 lần thì không sao, nhưng nếu xảy ra liên tục, cần đi khám để xem liệu có bệnh toàn thân hay bệnh răng miệng không.
3. Những nguyên nhân gây viêm nướu
Tại Nha khoa Hạnh Phúc, BS thường gặp những nguyên nhân nào gây viêm nướu phổ biến nhất? Có phải chỉ do vệ sinh răng kém, hay còn yếu tố nào ít ai ngờ tới?
BS.CK1 Phan Bá Ngọc trả lời:
Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến viêm nướu:
- Nguyên nhân tại răng miệng, phổ biến nhất là vệ sinh răng miệng kém và không cạo vôi răng.
- Các bệnh lý cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến viêm nướu, chảy máu chân răng, như ung thư máu, ung thư các cơ quan khác, và đái tháo đường.
4. Viêm nướu dù chăm sóc răng miệng đầy đủ?
Nhiều người cho biết họ đánh răng rất kỹ mà vẫn bị viêm nướu tái phát. Vậy có thể do sai ở bước nào trong quy trình chăm sóc răng miệng?
BS.CK1 Phan Bá Ngọc trả lời:
Nhiều bệnh nhân kể rằng họ đánh răng 5 - 7 lần/ngày, đánh rất kỹ và mạnh tay nhưng vẫn bị viêm nướu.
Nguyên nhân là bạn làm chưa đúng. Theo khuyến cáo, mỗi ngày chỉ cần đánh răng 2 lần vào buổi sáng và tối. Điểm chính vẫn là kỹ thuật và chất lượng chải răng.
Những thói quen sai trong vệ sinh răng miệng gồm dùng bàn chải cứng, đánh răng ngang thay vì đánh dọc hoặc xoay tròn theo thân răng. Ngoài ra, cần vệ sinh đủ 3 mặt của răng: mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai.
Một số người vệ sinh răng miệng tốt nhưng vẫn bị viêm nướu, có thể do mắc một số bệnh lý mà không biết. Trường hợp này cần đi kiểm tra sức khỏe để loại trừ nguyên nhân, điều trị triệt để nhằm chấm dứt tình trạng viêm nướu.
5. Viêm nướu tưởng nhẹ nhưng dẫn đến viêm nha chu và mất răng
Bác sĩ có thể chia sẻ một trường hợp đáng nhớ tại phòng khám liên quan đến viêm nướu không được điều trị kịp thời?
BS.CK1 Phan Bá Ngọc trả lời:
Cách đây khoảng 1 tháng, có một bệnh nhân trẻ đến khám trong tình trạng răng lung lay. Trước đó, bệnh nhân hay bị chảy máu chân răng nhưng không chú ý. Thêm vào đó, viêm nướu giai đoạn đầu không gây đau nên bệnh nhân chủ quan.
Qua tìm hiểu, có 2 nguyên nhân chính khiến bệnh nhân bị viêm nướu và dẫn đến viêm nha chu về sau:
- Bệnh nhân chưa bao giờ cạo vôi răng vì cho rằng cạo vôi có thể gây mòn răng và ê buốt răng.
- Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường nhưng không dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, mà tự ý dùng thực phẩm chức năng.
Trường hợp này kết hợp cả 2 nguyên nhân gây viêm nướu: không vệ sinh răng miệng đúng cách và mắc bệnh lý toàn thân nhưng không kiểm soát tốt.
Bệnh nhân đến phòng khám trong tình trạng răng lung lay độ 3, độ 4 và phải nhổ để trồng lại.
6. Nhận biết giai đoạn viêm nướu và viêm nha chu
Viêm nướu không điều trị dứt điểm có thể dẫn đến viêm nha chu. Vậy đâu là “ranh giới mỏng manh” giữa hai bệnh này? Làm sao để người bệnh nhận biết mình đang ở giai đoạn nào?
BS.CK1 Phan Bá Ngọc trả lời:
Nha chu bao gồm nướu, dây chằng và xương ổ răng. Viêm nướu là giai đoạn đầu tiên của viêm nha chu. Hiểu đơn giản, răng giống như một cái cây, còn nha chu là phần đất xung quanh để giữ cây. Nếu phần đất không tốt, chắc chắn sẽ không giữ được cây.
Một số dấu hiệu để tự đánh giá mình đang ở giai đoạn viêm nướu hay viêm nha chu là:
- Viêm nướu gây chảy máu răng, hôi miệng.
- Viêm nha chu nhẹ có biểu hiện là răng hơi lung lay.
- Đến giai đoạn viêm nha chu vừa, răng lung lay nhiều hơn và bắt đầu đau nhức.
- Khi bị viêm nha chu nặng, răng lung lay rất nhiều, ăn uống khó khăn. Khi nhìn vào gương, có thể thấy vôi răng bám nhiều.
Chỉ cần có một biểu hiện như chảy máu chân răng, lung lay nhẹ nhưng kéo dài từ 2 tuần, nên đi khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt ngay để biết chính xác tình trạng răng miệng, tìm ra phương pháp điều trị phù hợp và có thể giữ lại răng.
7. Các phương pháp điều trị viêm nướu
Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị viêm nướu - từ lấy vôi răng, thuốc bôi, kháng sinh, đến công nghệ mới. BS có thể chia sẻ nguyên tắc lựa chọn phương pháp phù hợp và ưu điểm điều trị tại phòng khám mình?
BS.CK1 Phan Bá Ngọc trả lời:
Điều trị viêm nướu, viêm nha chu tùy thuộc vào giai đoạn bệnh. Với biểu hiện viêm nướu, chỉ cần cạo sạch vôi răng và hướng dẫn bệnh nhân vệ sinh răng miệng đúng cách.
Đến những giai đoạn viêm nha chu giai đoạn vừa và nặng, ngoài cạo vôi răng và bôi thuốc, còn cần thực hiện một số thủ thuật như nạo túi nha chu. Các trường hợp nặng hơn có thể phải ghép nướu, ghép xương mới giữ cho những chiếc răng không bị rụng.
Hiện nay có một số công nghệ mới như phẫu thuật nạo bằng laser, giúp ít chảy máu, mau lành hơn.
Khuyến cáo chung cho mọi người: Vệ sinh răng miệng đúng và đủ luôn là biện pháp tốt nhất để bảo vệ răng chắc khỏe. Cần đánh răng 2 lần/ngày (sáng và tối), chải đủ 3 mặt của răng, mỗi lần đánh răng trong 2 - 3 phút.
Kỹ thuật đánh răng đúng là chải dọc hoặc xoay tròn theo thân răng, không chải răng theo chiều ngang. Nên đi khám răng và cạo vôi răng 6 tháng/lần.
8. Phòng ngừa viêm nướu từ những thói quen nhỏ
Bác sĩ có lời khuyên nào để phòng ngừa viêm nướu, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao?
BS.CK1 Phan Bá Ngọc trả lời:
Với phụ nữ mang thai, người có bệnh nền, người đang niềng răng - cần chú ý:
- Đánh răng đúng kỹ thuật, đủ tần suất.
- Khám răng và cạo vôi 6 tháng/lần.
- Người niềng răng nên dùng bàn chải kẽ, chỉ nha khoa.
- Kiểm soát tốt các bệnh toàn thân như tiểu đường, cao huyết áp, bệnh máu.
- Phụ nữ mang thai nên chăm sóc răng kỹ vì nội tiết thay đổi dễ gây viêm nướu.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
