Vụ nhân bản xét nghiệm tại PKĐK An Đông: Hàng loạt bác sĩ bị xử phạt, tước chứng chỉ hành nghề
Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã kiểm tra đột xuất và phát hiện loạt sai phạm nghiêm trọng tại Phòng khám Đa khoa An Đông, trong đó có hành vi nhân bản kết quả xét nghiệm. Hàng loạt bác sĩ, nhân viên y tế bị xử phạt, thậm chí tước quyền hành nghề.
Thanh tra Sở Y tế TPHCM vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa An Đông (địa chỉ 360 An Dương Vương, Phường 2, Quận 5) cùng nhiều cá nhân liên quan sau đợt kiểm tra đột xuất hồi tháng 3/2025, phát hiện hàng loạt sai phạm, nổi bật là hành vi nhân bản kết quả xét nghiệm.
Phòng khám bị đình chỉ hoạt động xét nghiệm 3 tháng
Theo đó, Công ty PKĐK An Đông bị xử phạt 92 triệu đồng do hàng loạt vi phạm: lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; thực hiện xét nghiệm khi chưa tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I; quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép.
Thanh tra Sở Y tế đã đình chỉ hoạt động của cơ sở xét nghiệm trong vòng 3 tháng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 1 tháng đối với Phòng khám chuyên khoa Ngoại thuộc Công ty.
Đáng chú ý, tại Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh, đoàn kiểm tra phát hiện trên máy tính lưu trữ nhiều hình ảnh siêu âm không có thông tin người bệnh. Ngoài ra, trong các phiếu kết quả xét nghiệm nước tiểu, nhiều chỉ số trùng khớp một cách bất thường, làm dấy lên nghi vấn về hành vi nhân bản kết quả xét nghiệm - một hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám chữa bệnh.
Sở Y tế khẳng định, đây là bằng chứng rõ ràng về hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp và quy định chuyên môn.
Nhiều bác sĩ, nhân viên bị xử phạt và tước chứng chỉ hành nghề
Không chỉ xử phạt cơ sở, Thanh tra Sở Y tế còn tiến hành xử lý cá nhân các bác sĩ, nhân viên y tế vi phạm:
Bà Lê Phương Thảo (Cử nhân Xét nghiệm) bị phạt 9,5 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề 3 tháng do không có mặt tại cơ sở khi đăng ký hoạt động, không ủy quyền theo quy định, và lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ.
Ông Võ Minh Nguyễn (Bác sĩ chuyên khoa Ngoại) và ông Lưu Minh Phúc (Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh) mỗi người bị phạt 1 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề 1 tháng vì ghi chép hồ sơ bệnh án không đầy đủ.
Ông Phan Anh Tuấn, người phụ trách chuyên môn cơ sở bán lẻ thuốc, bị phạt 4 triệu đồng vì vắng mặt khi cơ sở hoạt động mà không có sự ủy quyền hợp pháp.
Vi phạm có hệ thống, hoạt động sai phép
Đoàn kiểm tra còn phát hiện phòng khám tổ chức hoạt động nhiều chuyên khoa như Ngoại, Da liễu, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm nhưng hồ sơ bệnh án, logo, website lại thể hiện là “PKĐK An Đông”, chưa phù hợp với loại hình đã được cấp phép.
Ngoài ra, nhiều người phụ trách chuyên môn tại các phòng khám chuyên khoa và nhà thuốc vắng mặt trong khi cơ sở vẫn hoạt động. Việc ghi chép sổ khám chữa bệnh và hồ sơ bệnh án cũng bị đánh giá là không đầy đủ, không đúng quy định.
Vụ việc tại PKĐK An Đông tiếp tục dấy lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý chất lượng khám chữa bệnh tại các phòng khám tư nhân. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người dân tìm đến dịch vụ y tế ngoài công lập, việc đảm bảo tính minh bạch, an toàn và đúng pháp luật cần được đặt lên hàng đầu.
Sở Y tế TPHCM cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các phòng khám tư nhân trên địa bàn và xử lý nghiêm minh những cơ sở vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người bệnh.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
