Việt Nam có thể thừa đến 2,5 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn vào năm 2059
Bộ Y tế vừa đề xuất nâng mức phạt tối đa trong lĩnh vực dân số từ 30 lên 100 triệu đồng nhằm tăng tính răn đe, hạn chế tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam. Theo Cục thống kê dự báo Việt Nam có thể thừa đến 2,5 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn vào năm 2059.
Theo Bộ Y tế, lựa chọn giới tính thai nhi bằng các biện pháp can thiệp y khoa hiện vẫn đang tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi, trong đó có sự tiếp tay của một số nhân viên y tế, đặc biệt tại các phòng khám tư nhân. Dù pháp luật đã nghiêm cấm hành vi này, nhưng mức phạt hiện tại là 30 triệu đồng, được đánh giá là chưa đủ sức răn đe.
Số liệu từ Bộ Y tế cho thấy, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam đã vượt ngưỡng tự nhiên (103-107 bé trai/100 bé gái) từ năm 2006 và duy trì ở mức cao suốt gần 2 thập kỷ: Năm 2006: 109,8 bé trai/100 bé gái; năm 2015: 112,8; năm 2024: 111,4.

Nếu không có biện pháp can thiệp mạnh, Việt Nam có thể thừa đến 1,5 triệu nam giới trong độ tuổi kết hôn vào năm 2039, và con số này có thể lên tới 2,5 triệu vào năm 2059 - theo dự báo của Cục Thống kê. Hệ lụy xã hội là nghiêm trọng: phá vỡ cấu trúc gia đình, gia tăng tình trạng kết hôn muộn hoặc không thể kết hôn.
Trong hồ sơ dự thảo Luật Dân số đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế cũng kiến nghị: Sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, nâng mức phạt tối đa với cá nhân lên 100 triệu đồng; Công bố định kỳ danh sách các tỉnh, thành có mức mất cân bằng giới tính cao; tiếp tục nhấn mạnh quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.
Đây là một trong những động thái cứng rắn nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, đảm bảo sự phát triển bền vững của cơ cấu dân số trong tương lai.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
