Hotline 24/7
08983-08983

Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần 90.000 đơn vị máu dự trữ

Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần 90.000 đơn vị máu dự trữ cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Hiện tại viện chỉ còn khoảng 10.000 đơn vị máu, chỉ đủ đáp ứng điều trị bệnh nhân trong tháng 12.

Phó Viện trưởng Huyết học Truyền máu Trung ương Phạm Tuấn Dương cho biết tại ngày hội hiến máu Trái tim tình nguyện sáng 2/12, trong số máu còn lại tại Viện có 40-45% là máu nhóm O.

Hàng năm thời gian nghỉ Tết dài, việc tổ chức hiến máu hạn chế nên các bệnh viện thường lâm vào tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân.

Nhiều người đăng ký hiến máu sáng 2/12. Ảnh: C.T.


Hai ngày hiến máu Trái tim tình nguyện 2018, Viện đã nhận được gần 3.000 đơn vị máu. Từ nay đến Tết Viện tiếp tục tổ chức các chương trình hiến máu như Ngày hội Chủ nhật Đỏ, Lễ hội Xuân hồng, Tết đoàn viên, Tết hồng cho em...

Ngày hiến máu 2/12 Viện huyết học tiếp nhận 726 đơn vị máu. Ảnh: C.T.


Ngày hội hiến máu Trái tim tình nguyện năm nay là lần thứ 9 được tổ chức nhân Ngày Quốc tế tình nguyện 5/12.

Năm 1985, Liên Hợp Quốc chọn ngày 5/12 hằng năm là Ngày Quốc tế người tình nguyện, nhằm tôn vinh, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực cống hiến của người tình nguyện trên lĩnh vực đời sống, xã hội.

Hiến máu nhân đạo như một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia đối với những người đang cần máu để duy trì sự sống. Hiến máu không có hại cho sức khỏe nếu được thực hiện đúng quy trình.

Lượng máu hiến sẽ được mang đi xét nghiệm trước khi dùng để truyền cho người khác. Có 4 nhóm máu chính là A, B, AB, và O. Không phải máu hiến từ bất cứ nhóm nào cũng phù hợp với người nhận. Cơ thể mỗi người chỉ có thể tiếp nhận một nhóm máu nhất định do mỗi loại máu có các kháng nguyên riêng. Những kháng nguyên này nằm trên bề mặt tế bào, đóng vai trò xác định xem liệu nhóm máu được truyền có phù hợp với hệ miễn dịch của cơ thể hay không. Hệ miễn dịch sẽ tạo ra kháng thể để chống lại kháng nguyên không phù hợp, từ đó giúp bảo vệ cơ thể.

Khi các kháng thể xâm nhập vào tế bào máu có kháng nguyên không tương thích (ví dụ, máu nhóm B được truyền nhầm cho một bệnh nhân có nhóm máu A), nó sẽ truyền thông tin đến hệ thống miễn dịch, dẫn đến phá vỡ máu hoặc gây đông máu, làm hại đến hệ tuần hoàn.

Máu hiến sẽ được đem đi xét nghiệm các loại bệnh như HIV, virus viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét,… Kết quả xét nghiệm sẽ được giữ kín và thông báo riêng đến bạn. Trường hợp bị mắc các bệnh trên, bạn sẽ được tư vấn miễn phí về cách điều trị.

Theo cơ sở khoa học và thực tế, các chuyên gia nhận định hiến máu không hề gây hại cho sức khỏe. Hơn nữa, hiến máu còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ như giúp duy trì lượng sắt trong cơ thể (nếu hiến thường xuyên), đặc biệt là ở nam giới. Điều này giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, làm chậm quá trình oxy hóa và lão hóa,…

Bạn nên ăn một bữa đầy đủ và uống nhiều nước trước khi hiến máu để đảm bảo tình trạng sức khỏe, đồng thời đừng quên nghỉ ngơi sau khi lấy máu bạn nhé.

Khi tham gia hiến máu tình nguyện, bạn sẽ được xét nghiệm và tư vấn miễn phí, được kiểm tra và thông báo kết quả xét nghiệm ở tình trạng bảo mật và được bồi dưỡng và chăm sóc theo các quy định hiện hành.

Không chỉ có bác sĩ mới cứu người, khi bạn hiến máu cũng chính là lúc bạn đang cứu sống một người nào đó. Lượng máu hiến tặng của bạn có thể cứu sống đến 3 người. Khi dòng máu chảy trong cơ thể một người chỉ là để duy trì sự sống nhưng cũng dòng máu ấy chảy trong cơ thể nhiều người thì nó trở thành một làn sóng của yêu thương và chia sẻ phần đời quý giá nhất trong cuộc sống con người.

Vì vậy, hãy mở rộng trái tim mình, tham gia hiến máu nhân đạo để giúp những người đang gặp khó khăn, lâm nguy bạn nhé!

Theo VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X