Hotline 24/7
08983-08983

Viêm da do tã lót ở người già nằm lâu, chăm sóc ra sao?

Viêm da do tã lót không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà còn khá phổ biến ở người cao tuổi, đặc biệt là những người phải nằm lâu, ít vận động hoặc bị tiểu tiện, đại tiện không tự chủ. Tình trạng này nếu không được chăm sóc đúng cách có thể gây đau rát, nhiễm trùng da và làm giảm chất lượng sống của người bệnh.

Vì sao người già dễ bị viêm da do tã lót?

người cao tuổi, làn da thường mỏng, khô và dễ tổn thương hơn so với người trẻ. Khi phải sử dụng tã lót trong thời gian dài, vùng da tiếp xúc với nước tiểu, phân và độ ẩm cao sẽ dễ bị kích ứng.

Ngoài ra, một số yếu tố làm tăng nguy cơ viêm da gồm:

- Nằm lâu một chỗ, ít thay đổi tư thế

- Tã lót không được thay thường xuyên

- Da tiếp xúc lâu với nước tiểu hoặc phân

- Vệ sinh da chưa đúng cách

- Sức đề kháng của da suy giảm theo tuổi

Sự kết hợp giữa độ ẩm, ma sát và vi khuẩn khiến lớp bảo vệ tự nhiên của da bị phá vỡ, dẫn đến viêm da.

Dấu hiệu nhận biết viêm da do tã lót

Viêm da thường xuất hiện ở các vùng da tiếp xúc với tã như mông, bẹn, vùng sinh dục hoặc mặt trong đùi. Những biểu hiện thường gặp gồm:

- Da đỏ hoặc sậm màu hơn bình thường

- Da bị rát, ngứa hoặc đau khi chạm vào

- Xuất hiện các mảng da ẩm, bong tróc

- Có thể nổi mụn nhỏ hoặc trợt da.

Trong trường hợp nặng, da có thể bị loét, chảy dịch hoặc nhiễm nấm, vi khuẩn. Khi đó người bệnh thường đau nhiều và có nguy cơ nhiễm trùng da.

Chăm sóc người già bị viêm da do tã lót

Việc chăm sóc đúng cách có thể giúp cải thiện tình trạng viêm da và ngăn ngừa biến chứng.

1. Thay tã thường xuyên

Người chăm sóc cần kiểm tra và thay tã định kỳ, đặc biệt sau khi người bệnh tiểu tiện hoặc đại tiện. Không nên để da tiếp xúc với tã ướt trong thời gian dài.

2. Vệ sinh da nhẹ nhàng

Sau mỗi lần thay tã, nên vệ sinh vùng da bằng nước ấm hoặc dung dịch làm sạch dịu nhẹ. Tránh chà xát mạnh vì có thể làm tổn thương da.

Sau khi vệ sinh, cần lau khô da nhẹ nhàng bằng khăn mềm trước khi mặc tã mới.

3. Giữ da khô thoáng

Có thể để vùng da “thở” bằng cách cho người bệnh nằm không tã trong thời gian ngắn nếu điều kiện cho phép. Điều này giúp giảm độ ẩm và hỗ trợ phục hồi da.

4. Sử dụng kem bảo vệ da

Một số loại kem hoặc thuốc bôi chứa kẽm oxyd, petrolatum có thể giúp tạo lớp màng bảo vệ da, hạn chế kích ứng từ nước tiểu và phân.

Tuy nhiên, nếu vùng da đã có dấu hiệu nhiễm nấm hoặc nhiễm khuẩn, cần tham khảo ý kiến bác sĩ để dùng thuốc phù hợp.

5. Thay đổi tư thế cho người bệnh

Việc xoay trở người bệnh mỗi 2–3 giờ giúp giảm áp lực lên da, cải thiện lưu thông máu và hạn chế nguy cơ loét tỳ đè.

Khi nào cần đưa người bệnh đi khám?

Nếu vùng da đỏ không cải thiện sau vài ngày chăm sóc, xuất hiện loét, mụn mủ, chảy dịch hoặc người bệnh đau nhiều, cần đưa đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá và điều trị.

Chăm sóc da đúng cách cho người cao tuổi nằm lâu không chỉ giúp phòng ngừa viêm da do tã lót mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống và sự thoải mái cho người bệnh.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X