Hotline 24/7
08983-08983

Uống đồ ngọt thay bữa sáng: Vì sao nhiều người vẫn không mắc tiểu đường?

Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều người bắt đầu ngày mới bằng một ly cà phê sữa đá hoặc trà đường ngọt lịm, thậm chí bỏ luôn bữa sáng. Điều khiến không ít người thắc mắc là: dù duy trì thói quen này trong nhiều năm, họ vẫn chưa mắc tiểu đường. Vậy cơ thể đã “chống chịu” bằng cách nào, và liệu điều này có thực sự an toàn?

Cơ thể khỏe mạnh có khả năng điều hòa đường huyết tốt

Theo các chuyên gia nội tiết, việc uống đồ ngọt khi bụng đói chắc chắn làm đường huyết tăng nhanh, nhưng điều đó không đồng nghĩa sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường ngay lập tức.

Ở người khỏe mạnh, tuyến tụy hoạt động hiệu quả sẽ tiết insulin kịp thời để đưa glucose từ máu vào tế bào sử dụng làm năng lượng. Nhờ cơ chế điều hòa này, đường huyết nhanh chóng trở về mức bình thường sau khi uống cà phê sữa hoặc trà đường.

Nói cách khác, cơ thể giống như một hệ thống cân bằng linh hoạt. Nếu chức năng chuyển hóa còn tốt, việc thỉnh thoảng nạp nhiều đường chưa đủ gây rối loạn lâu dài.

Tiểu đường không xuất hiện chỉ vì một thói quen đơn lẻ

Bệnh tiểu đường type 2 thường hình thành do sự kết hợp của nhiều yếu tố: di truyền, béo phì, ít vận động, stress kéo dài, thiếu ngủ và chế độ ăn dư năng lượng trong thời gian dài.

Một người uống cà phê sữa mỗi sáng nhưng vẫn vận động nhiều, cân nặng ổn định và tổng lượng đường tiêu thụ trong ngày không quá cao thì nguy cơ mắc bệnh có thể vẫn thấp.

Ngược lại, người ăn uống dư thừa, tăng cân nhanh, ít vận động dù không uống đồ ngọt buổi sáng vẫn có thể mắc tiểu đường. Điều này cho thấy nguy cơ bệnh phụ thuộc vào toàn bộ lối sống chứ không chỉ một ly nước ngọt.

Khả năng dung nạp đường khác nhau giữa từng người

Một yếu tố quan trọng khác là sự khác biệt chuyển hóa cá nhân. Có người nhạy insulin tốt, cơ thể xử lý đường hiệu quả nên đường huyết tăng ít và giảm nhanh sau ăn. Trong khi đó, người khác lại dễ kháng insulin hơn dù chế độ ăn tương tự.

Tuổi tác cũng đóng vai trò đáng kể. Người trẻ thường có tốc độ chuyển hóa cao, khối cơ nhiều hơn và hoạt động thể lực nhiều hơn, giúp tiêu hao năng lượng nhanh. Vì vậy, cùng một ly trà sữa hoặc cà phê sữa, tác động chuyển hóa ở người trẻ có thể khác xa người trung niên.

Không bị bệnh hiện tại không đồng nghĩa là an toàn lâu dài

Các bác sĩ cảnh báo rằng nhiều người hiểu nhầm: “uống bao năm không sao” đồng nghĩa cơ thể thích nghi tốt. Thực tế, tình trạng kháng insulin có thể âm thầm diễn ra trong nhiều năm trước khi tiểu đường được chẩn đoán.

Việc thường xuyên uống đồ ngọt khi bụng đói có thể khiến đường huyết tăng vọt lặp đi lặp lại, tạo áp lực lên tuyến tụy. Theo thời gian, khả năng tiết insulin suy giảm dần, nguy cơ rối loạn đường huyết tăng lên, đặc biệt sau tuổi 35–40.

Ngoài ra, uống cà phê sữa hoặc trà đường thay bữa sáng còn khiến cơ thể thiếu protein, chất xơ và vi chất cần thiết, dễ dẫn đến mệt mỏi, ăn bù vào buổi trưa và tăng cân - yếu tố nguy cơ lớn của tiểu đường.

Điều quan trọng là tổng thể lối sống

Các chuyên gia khuyến nghị không nên đánh giá nguy cơ tiểu đường dựa trên một thói quen riêng lẻ. Điều cần quan tâm là tổng lượng đường tiêu thụ mỗi ngày, cân nặng, vòng eo, mức vận động và chất lượng giấc ngủ.

Nếu vẫn muốn uống cà phê sữa hoặc trà ngọt buổi sáng, nên giảm lượng đường, uống sau khi đã ăn nhẹ hoặc kết hợp với thực phẩm giàu đạm và chất xơ để hạn chế tăng đường huyết đột ngột.

Tóm lại, việc nhiều người uống đồ ngọt khi bụng đói mà chưa bị tiểu đường chủ yếu nhờ cơ thể còn khả năng điều hòa tốt và lối sống tổng thể chưa vượt quá ngưỡng nguy cơ. Tuy nhiên, đây không phải là “lá chắn” vĩnh viễn. Sức khỏe chuyển hóa thay đổi theo thời gian, và những thói quen tưởng chừng vô hại hôm nay có thể trở thành yếu tố nguy cơ trong tương lai nếu không được điều chỉnh hợp lý.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X