Hotline 24/7
08983-08983

Tử vong khi tham gia giải chạy, chuyên gia cảnh báo gì?

Từ trường hợp vận động viên tử vong khi tham gia Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 cho thấy không chỉ người cao tuổi, mà những người trẻ cũng có nguy cơ đột tử. Do đó, để đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động thể thao, mọi người cần kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng, nhất là sức khỏe tim mạch.

Vừa qua, ban tổ chức Giải siêu Marathon Việt Nam 2024 (Vietnam Ultra Marathon 2024) thông tin, một vận động viên tham dự sự kiện đã qua đời tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tối 23/3, một số người chạy phía sau thấy một vận động viên chạy trước có dấu hiệu sức khỏe bất ổn và đã tiến lại gần để giúp đỡ. Vận động viên này sau đó ngất xỉu. Những người cùng đoàn đã báo tin cho ban tổ chức để tiến hành công tác cứu hộ.

Một đội cứu hộ 14 thành viên, bao gồm đội ngũ y tế và thành viên ban tổ chức đã tham gia thực hiện công tác y tế khẩn cấp và vận chuyển vận động viên đến bệnh viện.

Tuy nhiên, sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu, vận động viên đã không qua khỏi và tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vào sáng 24/3.

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp vận động viên tử vong khi tham gia các giải chạy. Trước đó, tại Hà Nội cũng đã có vài trường hợp tử vong hoặc nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi chạy marathon.

Sau 40 tuổi, tỷ lệ đột tử tăng lên gấp 10 lần

BS.CK1 Nguyễn Đức Chỉnh - Trưởng khối Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, đột tử là những trường hợp bệnh nhân trước đó hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đột ngột ngưng tim. Trên các phương tiện truyền thông, thỉnh thoảng có thể thấy những tin tức về các trường hợp đột tử khi còn rất trẻ khiến bạn đọc sốc và cảm thấy lo lắng. 

Trong y khoa thống kê cho thấy, đột tử ở người lớn tuổi chắc chắn sẽ dẫn đến tử vong, tuy nhiên tình trạng này vẫn có thể xảy ra ở người trẻ. Theo thống kê cho thấy, trước 40 tuổi tỷ lệ đột tử trong cộng đồng chiếm từ 10 - 20 trường hợp trên 100.000 dân và độ tuổi trên 40 tuổi chiếm khoảng 100 - 150 trường hợp trên 100.000 dân. 

Nguyên nhân gây đột tử được chia theo lứa tuổi và mốc thời gian. Đối với những trường hợp bệnh nhân đột tử khi còn trẻ, trước 40 tuổi, đa số nguyên nhân là do bẩm sinh hoặc di truyền. Những bệnh lý do bất thường bẩm sinh bao gồm rối loạn nhịp bẩm sinh (hội chứng QT dài) hoặc các bệnh cơ tim bẩm sinh (loạn sản thất phải sinh loạn nhịp hoặc cơ tim phì đại).

Đối với nhóm tuổi trên 40, đa số các trường hợp là do bệnh lý mạch vành, nghĩa là hẹp động mạch vành gây nhồi máu cơ tim và gây đột tử. Ngoài ra, còn những nguyên nhân khác như bóc tách động mạch chủ, bể những túi phình hoặc viêm cơ tim… Trong đó, các nguyên nhân thường gặp nhất là bệnh mạch vành và rối loạn nhịp.

Thống kê cho thấy, 80% các nguyên nhân đột tử do tim và 20% các trường hợp còn lại là đột tử không do tim. Các trường hợp đột tử không do tim có thể bao gồm đột tử do nguyên nhân mạch máu não, bể những túi phình khổng lồ hoặc những bóc tách động mạch chủ… 

Để đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động thể thao, mọi người cần kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng, nhất là sức khỏe tim mạch. Trước khi tham gia cần khởi động kỹ. Đồng thời, nếu có bất thường trong quá trình hoạt động cần dừng lại và báo ngay cho lực lượng y tế. Bên cạnh đó, người sau 40 tuổi và những người có bất thường về tim bẩm sinh nên thăm khám sức khỏe thường xuyên để có phác đồ theo dõi cụ thể.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X