Suy giãn tĩnh mạch mức độ báo động, bệnh nhân đi lại khỏe mạnh sau 1 lần laser nội mạch tại Phòng khám Bernard
Sống chung với những cơn đau nhức và nỗi bất tiện của suy giãn tĩnh mạch nhiều năm liền, nữ bệnh nhân đã được giải tỏa sự khó chịu dai dẳng, lấy lại đôi chân khỏe mạnh trong 1 liệu trình điều trị chưa đầy 1 ngày.

Bà N.T.B (58 tuổi) phải đối mặt với một loạt các triệu chứng khó chịu do suy giãn tĩnh mạch. Đôi chân xuất hiện những đường gân xanh tím nổi rõ, làn da trở nên sạm màu. Nữ bệnh nhân cũng thường xuyên trải qua cảm giác nặng nề, nhức mỏi, sưng phù.
Bệnh nhân cho biết đã chủ quan bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên, không thăm khám, chữa trị để rồi phải đối mặt với tình trạng suy giãn tĩnh mạch ngày càng trầm trọng. Đôi chân không chỉ mất đi vẻ thẩm mỹ mà còn xuất hiện các cơn nặng mỏi rất khó chịu, cản trở sinh hoạt thường ngày. Ước mơ của của bà B chỉ đơn giản là có thể bước đi một cách nhẹ nhàng, thoải mái và tự tin.
Tại Phòng khám Bernard, bác sĩ đã tiến hành siêu âm ở tư thế đứng, xác định mức độ suy giãn tĩnh mạch theo phân loại CEAP (Clinique - biểu hiện lâm sàng ; Etiologie - nguyên nhân; Anatomique - vị trí giải phẫu; Pathogénie - sinh lý bệnh học).
Kết quả cho thấy, bà B đang ở mức C4, đặc trưng bởi tình trạng suy giãn tĩnh mạch dạng búi và nông đan xen, siêu âm Doppler ghi nhận có dòng trào ngược. Đây là mức độ báo động, nếu không can thiệp và điều trị kịp thời sẽ có nguy cơ gây ra những biến chứng nguy hiểm như sưng phù và loét chân.

Để giải quyết tình trạng suy giãn tĩnh mạch của bệnh nhân, bác sĩ mạch máu tại Bernard Healthcare kết hợp hai phương pháp điều trị hiện đại. Đầu tiên, laser nội mạch sẽ được sử dụng để xử lý các búi tĩnh mạch (thân tĩnh mạch hiển bị suy). Sau đó, tiêm xơ sẽ được áp dụng để loại bỏ các tĩnh mạch nông li ti, giúp đôi chân bà trở nên thẩm mỹ hơn.
Trong đó, laser nội mạch là phương pháp chính, với ưu điểm vượt trội là không đau, không phải gây mê, không để lại sẹo xấu, giảm thiểu tỷ lệ tái phát so với các phương pháp truyền thống.
Quá trình thực hiện laser nội mạch nhanh chóng chỉ trong vòng 45 phút. Người bệnh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy những thay đổi rõ rệt trên đôi chân của mình, cải thiện lên đến 95% so với tình trạng ban đầu: “Quá trình điều trị rất êm, nhiều khi làm tôi không hay luôn, không có đau”.
Sau khi hoàn tất quá trình điều trị, bà B được xuất viện ngay trong ngày, cùng với những lời dặn dò kỹ lưỡng từ bác sĩ về việc hạn chế vận động mạnh và mang vớ tĩnh mạch để đảm bảo hiệu quả điều trị lâu dài và ngăn ngừa bệnh tái phát.
Sau 4 tuần bệnh nhân quay lại tái khám. Chân của bà B đã đẹp mịn, không còn gân xanh. Bà cho biết hiện chân đã khỏe, đi đứng nhẹ nhàng, không còn mỏi, sưng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình