TPHCM dừng 4 bệnh viện dã chiến, Đà Nẵng sắp đạt đỉnh dịch, châu Âu trở thành vùng dịch “nóng nhất” thế giới
Đây là những thông tin chính trong bản tin sáng 15/1/2022 trên AloBacsi.
TPHCM dừng 4 bệnh viện dã chiến trước Tết
Ngày 14/1, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản về việc tạm ngưng hoạt động Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, số 5, số 10 và Bệnh viện Dã chiến Củ Chi từ 19/1.
Cơ quan này cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát, số ca mắc mới và tử tiếp tục giảm. Hiện số lượng người bệnh điều trị tại các cơ sở y tế dã chiến chiếm khoảng 10% đến 30% công suất giường bệnh.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng Omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại. Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế TPHCM sẽ sắp xếp lại hoạt động các bệnh viện dã chiến thu dụng điều trị COVID-19 trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán.
Khi bệnh viện dã chiến ngưng hoạt động, người bệnh đang được điều trị tại những nơi này được xuất viện nếu đủ điều kiện. Người cần tiếp tục điều trị sẽ chuyển đến các bệnh viện điều trị COVID-19 khác.
Cụ thể, Bệnh viện điều trị COVID-19 TP Thủ Đức, dã chiến số 6, số 8 tiếp nhận bệnh nhân ở TP Thủ Đức, quận Bình Thạnh và quận 4 (Bệnh viện Hồi sức COVID-19 hỗ trợ). Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp nhận bệnh nhân ở quận Bình Tân, quận 6 và huyện Bình Chánh (Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 13 hỗ trợ). Bệnh nhân ở quận 7, quận 8, huyện Cần Giờ do Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 tiếp nhận. Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi tiếp nhận bệnh nhân ở quận 10, Tân Phú, Hóc Môn và huyện Củ Chi (Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14 hỗ trợ).
Bệnh viện dã chiến số 6 tiếp nhận bệnh nhân ở quận Gò Vấp và 12 (Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ). Bệnh viện đa tầng Tân Bình (do Bệnh viện Thống Nhất phụ trách) tiếp nhận người bệnh ở quận Phú Nhuận và Tân Bình. Bệnh viện điều trị COVID-19 Nhi đồng 2, Từ Dũ, Hùng Vương, An Bình, Phạm Ngọc Thạch, Trưng Vương và dã chiến số 8 tiếp nhận bệnh nhân ở quận 1, quận 3, quận 5 và 11 (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM hỗ trợ). Bệnh viện dã chiến Phước Lộc tiếp nhận bệnh nhân ở huyện Nhà Bè.
Các bệnh viện dã chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán căn cứ tình hình người bệnh thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch phân công nhân viên y tế, luân phiên đến công tác. Các bệnh viện phải luôn sẵn sàng và kịp thời tiếp nhận, điều trị, chăm sóc người bệnh.
Hà Nội không còn quận, huyện "vùng xanh"
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho hay, kết quả đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn cho thấy, thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, màu vàng). Số quận huyện và xã phường ở cấp độ 2 đều tăng, lần lượt là 23 quận, huyện và 367 xã, phường.
Có 7 quận, huyện ở cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao) giảm một đơn vị so với tuần trước. Đó là các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm.
Toàn thành phố không có địa bàn nào ở cấp 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ), nhưng cũng không còn quận, huyện nào cấp độ 1 (nguy cơ thấp, màu xanh). Hai huyện cấp độ 1 tuần trước là Phúc Thọ và Phú Xuyên đã tăng lên cấp độ 2.
Quận Hoàn Kiếm chuyển màu từ "cam" xuống "vàng" khi số ca nhiễm cộng đồng hai tuần qua là 416, số ca mắc cộng đồng/100.000 dân/tuần là 147. Số phường cấp độ 2 của quận cũng tăng từ 5 lên 11; có 7 phường vẫn giữ cấp độ 3.
Nhiều ngày qua số ca mắc mới ở Hà Nội tiệm cận 3.000 và phân bố ở tất cả 30 quận, huyện. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố là 99% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin là 97,1% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).
Giáp Tết, dịch COVID-19 ở Đà Nẵng có thể đạt đỉnh
Chiều 14/1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố. Tình hình dịch tại Đà Nẵng trong những ngày qua có xu hướng gia tăng. Các ca mắc COVID-19 phân bố rộng, xuất hiện tại các khu dân cư, khu công nghiệp, bệnh viện, trạm y tế. Bên cạnh đó, công tác thu dung điều trị đã đến ngưỡng quá tải.
Hiện Đà Nẵng chỉ có 25 ca nặng, chiếm 0,6%; 99% bệnh nhân mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Mặc dù số ca F0 điều trị tại nhà đã tăng, tuy nhiên chỉ mới đạt 50% so với số ca mắc.
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá, số ca mắc COVID-19 tăng cao trong cộng đồng, hiện nay Đà Nẵng vẫn chưa đạt đỉnh dịch và có thể đến những ngày giáp Tết mới đạt đỉnh.
Theo ông Quảng, người dân vẫn còn chủ quan, cho rằng tình hình đã bình thường. Do đó, các cơ quan chức năng cần đẩy công tác truyền thông, tuyên truyền về nguy cơ lây nhiễm, khuyến cáo người dân không tập trung đông người, xử phạt các trường hợp không thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế.
Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, để giảm áp lực cho các cơ sở điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, các địa phương cần chuyển hướng điều trị tại nhà, đối với những trường hợp có bệnh nền, người có nguy cơ mới đưa vào cơ sở y tế điều trị. Ngoài ra, ngành y tế phải quan tâm, có phương án bảo vệ các cơ sở y tế, nhân viên y tế trước dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra hoạt động của y tế xã phường, xem đây là lực lượng chủ lực trong việc điều trị F0 tại nhà.
WHO phê duyệt thêm 2 phương pháp điều trị COVID-19
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê duyệt 2 phương pháp điều trị mới để ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19, trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh chóng khiến nhiều loại thuốc điều trị dường như giảm hiệu quả.
Phương pháp thứ nhất là sử dụng thuốc viêm khớp Baricitinib kết hợp Corticosteroid để điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Đây được xem là hy vọng lớn cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19 khi tăng tỷ lệ sống sót và giảm nhu cầu dùng máy thở.
Phương pháp thứ hai là điều trị kháng thể tổng hợp Sotrovimab cho những người mắc COVID-19 không nghiêm trọng có nguy cơ nhập viện cao nhất, như người cao tuổi, bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường. Theo WHO, lợi ích của Sotrovimab với những người không có nguy cơ nhập viện được coi là không đáng kể, đồng thời hiệu quả của thuốc với các biến chủng mới như Omicron "vẫn chưa chắc chắn".
Trước đó, 3 phương pháp điều trị COVID-19 được WHO chấp thuận. Đó là Corticosteroid sử dụng cho những bệnh nhân bị bệnh nặng được phê duyệt vào tháng 9/2020; thuốc trị viêm khớp Tocilizumab và Sarilumab được WHO phê duyệt vào tháng 7/2021 và điều trị bằng kháng thể tổng hợp Regeneron, được WHO phê duyệt vào tháng 9/2021.
Nghiên cứu thành công thuốc xịt mũi ngăn nhiễm COVID-19 trong 8 giờ
Các nhà khoa học Phần Lan đã phát triển một loại thuốc xịt mũi có thể chống lại nguy cơ nhiễm COVID-19 trong 8 giờ. Loại thuốc này được kỳ vọng có thể cùng với vắc xin tạo thành bộ đôi giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19. Loại thuốc xịt mũi độc đáo này do các nhà khoa học tại Đại học Helsinki (Phần Lan) phát triển.
Vắc xin hoạt động thông qua huấn luyện để hệ miễn dịch nhận biết mầm bệnh, giúp cơ thể tạo nguồn cung cấp kháng thể tự nhiên và tế bào miễn dịch thích hợp với mầm bệnh nếu nó xuất hiện trong tương lai. Chúng ta có thể sản xuất hàng loạt kháng thể đối phó SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm, còn gọi là kháng thể đơn dòng. Tuy nhiên, phương pháp điều trị mà nhóm nghiên cứu ở Helsinki phát triển sử dụng một protein tổng hợp nhỏ hơn nhiều so với kháng thể. Nhưng nó vẫn có thể nhận biết và liên kết với gai protein của virus. Để tăng cường tiềm năng của protein, các nhà nghiên cứu ghép chúng thành từng cụm 3 protein.
Theo giả thuyết, những phân tử giống kháng thể này có thể chủ động ức chế bất kỳ virus corona nào mà chúng tiếp xúc, ít nhất trong thời gian ngắn. Ở dạng xịt, các phân tử bảo vệ có thể được đưa trực tiếp vào đường hô hấp trên, nơi khởi phát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong phần lớn trường hợp. Do đó, nếu ngay từ đầu đưa các kháng thể chống virus SARS-CoV-2 vào mũi sẽ ngăn chặn virus nhân lên và không cho chúng phát triển. Đây chính là nguyên tắc hoạt động của thuốc xịt mũi.
Hiện các nhà khoa học không biết chắc mất bao lâu để thuốc xịt được cấp phép thử nghiệm lâm sàng và có mặt trên thị trường. Ngoài tiếp tục nghiên cứu phương pháp điều trị COVID-19, tiếp theo, nhóm nghiên cứu có thể thử phát triển một loại thuốc xịt tương tự cho các bệnh hô hấp lây nhiễm khác.
Châu Âu - tâm dịch của thế giới
Theo số liệu thống kê của trang mạng worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 15/1 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 322.969.746 ca, trong đó có 5.545.762 người tử vong.
Tiến trình mở cửa trở lại tại nhiều nước đang đối mặt với thách thức mới, đi kèm nguy cơ dịch leo thang nghiêm trọng với sự xuất hiện và lây lan nhanh của biến thể Omicron. Biến thể mới đang khiến đồ thị dịch COVID-19 đảo chiều, số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại ở nhiều nơi.
Trong mấy ngày qua, số ca mắc bệnh và tử vong tiếp tục gây lo ngại và bất thường, những vùng dịch “nóng nhất” nằm ở châu Âu khi dịch bệnh tái bùng phát, số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nước thuộc châu lục này. Đây chính là tâm dịch hiện nay của thế giới. Hiện nay, biến thể Omicron đang là biến thể chiếm đa số ca mắc tại các điểm dịch nóng của thế giới.
Nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới, như Mỹ, Đức Anh, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ và số ca mắc mới vẫn cao. Trong 1 ngày qua, Mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất (trên 800.000 ca), Anh và Pháp cũng lần đầu tiên kể từ đầu dịch tới nay chứng kiến trên 200.000 ca/ngày, trong khi Mỹ cũng có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với xấp xỉ 2.000 ca.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
