Thừa cân, béo phì làm gia tăng nguy cơ mắc 13 loại bệnh ung thư
Hàng trăm nghìn học sinh nghiện đồ ăn vặt dẫn đến thừa cân, béo phì sẽ có nguy cơ phát triển một loạt các bệnh ung thư.
Hơn một phần ba trẻ em 10 và 11 tuổi - 700.000 - bị béo phì hoặc thừa cân. Một trong 20 trường hợp ung thư là do thừa cân, với chất béo liên quan đến 13 loại khối u khác nhau. Ung thư vú, ruột, tuyến tụy, thực quản, túi mật, dạ con, buồng trứng, thận, gan, dạ dày, máu, não và tuyến giáp đều có liên quan đến béo phì.
Không có nhóm tuổi nào miễn nhiễm với cuộc khủng hoảng cân nặng. Chương trình Đo lường Trẻ em Quốc gia thống kê, 41% học sinh lớp 6 là béo phì hoặc thừa cân trong giai đoạn 2020-21 - tăng từ 31,6% trong năm 2006-07 - với 6,3%.
Bên cạnh ung thư, bệnh tiểu đường type 2 do béo phì là một trong những trường hợp khẩn cấp về sức khỏe phát triển nhanh nhất, tiêu tốn 15 tỷ bảng Anh mỗi năm. Bốn triệu người mắc căn bệnh này và con số đó dự kiến sẽ đạt 5,5 triệu người vào năm 2030.
Cứ 10 người trên 40 tuổi thì có một người mắc bệnh tiểu đường có thể dẫn đến mù lòa, cắt cụt chi, bệnh tim và suy thận, cứ ba phút lại có một trường hợp. Một triệu người khác mắc tiểu đường type 2 chưa được chẩn đoán, với 12,5 triệu người có nguy cơ cao hơn do lối sống không lành mạnh kinh niên.
Tại Anh, cứ 3 trẻ trong độ tuổi tiểu học sẽ có 1 trẻ bị béo phì, trong đó học sinh đến từ các vùng thiếu thốn có nguy cơ béo phì cao hơn gấp đôi. Trẻ em thừa cân có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 5 lần so với người lớn, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 cũng như ung thư, bệnh tim và gan.
Cuộc khủng hoảng đã khiến Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (CRUK) cảnh báo rằng các động thái giảm bớt luật chống chất béo trong tương lai tại quốc gia này sẽ khiến “cuộc chiến chống ung thư” của Chính phủ trở nên vô nghĩa.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
