Hotline 24/7
08983-08983

Sau 3-5 năm bị rối loạn cương, nam giới có nguy cơ mắc bệnh mạch vành, đột quỵ

Rối loạn cương, là tình trạng phổ biến ở nam giới, chiếm 15-30% và con số này tăng lên theo tuổi tác. Theo nghiên cứu, khi có triệu chứng rối loạn cương, 3-5 năm sau bệnh nhân sẽ có nguy cơ bệnh lý về mạch vành, dẫn đến đột quỵ và có thể gây tử vong.

Vừa qua (1/7/2023), tại Khoa Nam học - Bệnh viện Bình Dân đã diễn ra chương trình Trò chuyện với bác sĩ nam khoa có chủ đề: Nỗi niềm khi “trên bảo dưới không nghe”. Chương trình được triển khai đều đặn mỗi tháng. Nhằm đem đến những buổi tư vấn hữu ích, giúp người dân có thể hiểu rõ hơn về các bệnh lý về nam khoa phổ biến.

Tỷ lệ rối loạn cương chiếm 15-30% ở nam giới

Mở đầu chương trình là phần chia sẻ của ThS.BS Lê Vũ Tân về “Rối loạn cương có phải yếu sinh lý?”. Theo đó bác sĩ cho biết: “Yếu sinh lý có 4 vấn đề chính gồm: rối loạn cương dương, giảm ham muốn tình dục, xuất tinh sớm, vô sinh hiếm muộn”.

ThS.BS Lê Vũ Tân - Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân

Về khía cạnh rối loạn cương, là tình trạng phổ biến, nam giới không có khả năng đạt được độ cương cần thiết để duy trì các hoạt động tình dục. Vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất và tinh thần không chỉ ở nam giới mà còn cả đối tác. Tỷ lệ rối loạn cương khá cao, dao động từ 15-30% vì vậy việc chẩn đoán và điều trị rất quan trọng giúp hỗ trợ cho người dân.

“Khi nam giới bị yếu sinh lý, rối loạn cương, rối loạn xuất tinh, xuất tinh sớm, hiếm muộn,… sẽ tìm đến mạng xã hội đầu tiên. Các thực phẩm, thuốc điều trị, hỗ trợ bán tràn lan khiến nam giới tin tưởng và tốn nhiều tiền vào đó tuy nhiên chưa chắc cải thiện mà có thể chậm trễ quá trình chẩn đoán và điều trị” - ThS.BS Lê Vũ Tân chia sẻ.

ThS.BS Lê Vũ Tân lưu ý, người bệnh cần điều trị đúng bằng cách làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý nền, sử dụng thuốc, hỗ trợ thêm bài tập tâm lý hành vi để đạt được hiệu quả.

Rối loạn cương dương là bề nổi, đừng bỏ qua phần chìm của tảng băng trôi

Tiếp nối chương trình là phần chia sẻ về “Tiếp cận người bệnh rối loạn cương” từ ThS.BS Lê Anh Tuấn. Theo nghiên cứu, khi có triệu chứng rối loạn cương, 3-5 năm sau bệnh nhân sẽ có nguy cơ bệnh lý về mạch vành, dẫn đến đột quỵ và có thể gây tử vong. Vì vậy rối loạn cương là yếu tố cảnh báo cuộc sống của bệnh nhân.

ThS.BS Lê Anh Tuấn- Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân

Rối loạn cương chỉ là bề nổi, đồng nghĩa với việc bệnh nhân đã có vấn đề về mặt cơ thể. Khi đó, nên tầm soát tất cả các bệnh lý có khả năng gây rối loạn cương, nhất là hội chứng rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, thừa cân) đối với bệnh nhân lớn tuổi. Hiện nay, bệnh nhân trẻ đến khám với tình trạng rối loạn cương khá nhiều và đa phần xuất phát từ tâm lý.

Quản lý rối loạn cương và bệnh lý đi kèm bằng cách: Điều chỉnh lối sống; quản lý bệnh tiểu đường, điều trị mức đường huyết và sự đề kháng insulin; theo dõi và điều chỉnh huyết áp để giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu; sử dụng thuốc hỗ trợ; tập trung vào chế độ ăn uống và có chế độ ăn hợp lý; kiểm tra các thuốc đang sử dụng và hiểu về tác động của thuốc lên rối loạn cương và hội chứng tiêu hóa; thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ, theo dõi các chỉ số sức khỏe.

Tâm lý càng lo lắng sẽ càng rối loạn cương nhiều hơn

Trong phần thứ 3 “Làm gì khi bị rối loạn cương?”, BS.CK2 Đặng Quang Tuấn cho biết: “Rối loạn cương (ED) xảy ra khi một người đàn ông gặp vấn đề liên tục trong việc đạt được và duy trì sự cương cứng. Nếu không điều trị ED có thể gây khó khăn khi quan hệ tình dục. Rối loạn cương có ảnh hưởng đến 25% đàn ông và con số đó tăng lên theo tuổi tác”.

BS.CK2 Đặng Quang Tuấn - Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân

Chuyên gia nhấn mạnh, rối loạn cương chỉ là một triệu chứng do nhiều bệnh lý gây ra như huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tim mạch. Vì vậy, không nên quá lo lắng, cần thấu hiểu cơ thể và điều chỉnh từ từ. Tâm lý càng lo lắng sẽ càng rối loạn cương nhiều hơn. Nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn khi tần suất lặp đi lặp lại (hơn 50%) và thời gian trục trặc kéo dài (3 tháng trở lên), tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị.

Sau 50 tuổi, nam giới sẽ giảm từ từ nồng độ testosterone, càng lớn tuổi tỷ lệ rối loạn cương càng cao đi kèm với rối loạn chuyển hóa. Cần kiểm soát bệnh lý mãn tính, điều trị ngay từ ban đầu; thay đổi lối sống, hạn chế rượu bia, thuốc lá; kiểm soát cân nặng, tập thể dục hằng ngày.

Bên cạnh đó còn có một số phương pháp khác như sử dụng thuốc tiêm vào thể hang; hút chân không; phương pháp đặt thuốc trong niệu đạo; nếu bệnh nhân không còn đáp ứng với thuốc, không có khả năng cương cứng khi sử dụng các biện pháp thông thường có thể triển khai đặt thể hang nhân tạo để trả lại đời sống tình dục cho bệnh nhân.

Mời xem thêm các bài viết liên quan tại đây:

>>> Thuốc bổ thận tráng dương: Thực hư ông uống, bà khen, cả xóm thèm?

>>> Vì sao quý ông mất quyền kiểm soát “cậu nhỏ”, trên bảo dưới không nghe?

>>> Người trẻ vẫn có nguy cơ rối loạn cương do bệnh tiểu đường, béo phì, cao huyết áp, mỡ máu

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X