Phát hiện xẹp phổi do u trung thất từ triệu chứng ho khan, khó thở nhẹ
Bà P.P.L (58 tuổi) chỉ thỉnh thoảng nặng ngực, khó thở, ho khan và nghĩ đó là triệu chứng thông thường. Tuy nhiên, khi khám sức khỏe tổng quát tại Phòng khám Bernard sau khi trở về từ Hà Lan, bà bất ngờ được phát hiện xẹp phổi thụ động do khối tổn thương trung thất kích thước lớn sát màng tim phải - tình trạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được xử trí kịp thời.
Khách hàng P.P.L. (58 tuổi), từ Hà Lan về Việt Nam để kiểm tra sức khỏe tổng quát tại Bernard Healthcare. bà từng phẫu thuật đoạn nhũ điều trị ung thư vú trái cách đây ba năm. Gần đây, bà thỉnh thoảng cảm thấy nặng ngực, khó thở, ho khan, nhưng triệu chứng nhẹ nên không gây trở ngại lớn trong sinh hoạt.
Nhận thấy bà có nguy cơ tiềm ẩn, đội ngũ bác sĩ Bernard tư vấn thực hiện kiểm tra toàn diện, kết hợp xét nghiệm và các cận lâm sàng quan trọng nhằm phát hiện sớm những bất thường có thể bị bỏ sót.
Khi chụp X-quang phổi, bác sĩ ghi nhận khối tổn thương che lấp mờ đáy phổi phải và xóa mờ bờ tim phải. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định CT scan lồng ngực có tiêm thuốc cản quang để đánh giá kỹ hơn. Đây là bước tối quan trọng khi có nghi ngờ bệnh lý trung thất.
Kết quả CT scan cho thấy có tổn thương lớn tại trung thất giữa phải, sát màng ngoài tim, kích thước khoảng 65×87×110 mm, đậm độ trung bình không đồng nhất, bắt thuốc tương phản không đồng nhất.
Các bác sĩ đánh giá khối u đã gây đè ép, dẫn đến xẹp phổi thụ động. Đây là tổn thương có kích thước lớn và vị trí nhạy cảm, cần đánh giá sớm để ngăn biến chứng.


Ngay khi phát hiện bất thường, Hội đồng Y khoa Bernard đã kích hoạt quy trình hội chẩn đa chuyên khoa (Tumor Board) với sự tham gia của ThS.BS Phan Thị Minh Nguyệt - Chuyên khoa Nội tổng quát TS.BS Nguyễn Viết Đăng Quang - Chuyên khoa Ngoại Lồng ngực nhằm đánh giá toàn diện, tư vấn hướng điều trị phù hợp và dự phòng các nguy cơ có thể xảy ra.
Các chuyên gia nhận định khối tổn thương có khả năng lành tính, nhưng với kích thước lớn và vị trí nhạy cảm, bệnh nhân cần phẫu thuật sớm để giảm triệu chứng, phòng biến chứng và kiểm soát bệnh lý tiềm ẩn.
Theo nguyện vọng cá nhân, bà L. lựa chọn trở lại Hà Lan để điều trị thuận tiện cho sinh hoạt. Bernard tiếp tục đóng vai trò đồng hành y khoa, hỗ trợ chuyển giao hồ sơ, tham vấn chuyên môn với bác sĩ điều trị tại nước ngoài và theo dõi sức khỏe sau phẫu thuật khi bà có nhu cầu.
Sau phẫu thuật, bác sĩ tại Hà Lan xác nhận tổn thương đúng là u lành, không cần điều trị thêm, trùng khớp với chẩn đoán ban đầu của Bernard. Đây là kết quả đem lại sự an tâm lớn cho khách hàng, đồng thời cho thấy giá trị của việc khám sức khỏe chuyên sâu và hội chẩn đa chuyên khoa tại Bernard Healthcare.

Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

