Hotline 24/7
08983-08983

Nữ sinh 22 tuổi sốc nhiễm khuẩn nguy kịch vì liên cầu khuẩn nhóm A

Một nữ sinh viên 22 tuổi, đang theo học năm cuối tại một trường đại học ở Hà Nội, vừa may mắn vượt qua tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng sau khi nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng ban đầu tương tự cảm cúm thông thường như sốt cao, đau họng, ho khan và mệt mỏi. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 24 giờ, tình trạng sức khỏe của cô gái trẻ đột ngột chuyển biến xấu: khó thở tăng dần, tụt huyết áp, tím môi và rối loạn ý thức.

Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, tổn thương phổi lan tỏa và suy đa cơ quan. Ê-kíp điều trị đã lập tức triển khai hồi sức chuyên sâu với các biện pháp thở máy xâm nhập, tăng dần liều vận mạch, lọc máu liên tục và phối hợp kháng sinh sớm.

Kết quả cận lâm sàng xác định nguyên nhân do nhiễm liên cầu khuẩn nhóm A (Streptococcus pyogenes) - một loại vi khuẩn phổ biến gây viêm họng, nhưng trong những trường hợp hiếm gặp có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm khuẩn nguy kịch.

Nữ sinh được đặt ống thở máy xâm nhập, dùng kháng sinh sớm kết hợp nhiều biện pháp hồi sức tích cực ngay khi có diễn biến xấu (Ảnh: BVCC)

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân dần thoát sốc, ngừng vận mạch, chức năng phổi cải thiện rõ rệt và tỉnh táo trở lại. Hai tuần kể từ khi nhập viện, cô gái đã có thể tự thở và giao tiếp bình thường. Đến ngày 22/4/2025, các bác sĩ cho biết bệnh nhân đang hồi phục tốt và sẽ được xem xét ra viện trong thời gian tới.

Các chuyên gia khuyến cáo, liên cầu khuẩn nhóm A thường gây viêm họng đơn thuần nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, nhiễm trùng huyết hoặc sốc độc tố. Đặc biệt, ngay cả những người trẻ tuổi, khỏe mạnh, không có bệnh nền cũng có thể bị tổn thương nặng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, đau họng nặng, khó thở, mệt mỏi bất thường, người dân nên chủ động đi khám sớm, tránh chủ quan tự điều trị tại nhà để phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X