Hotline 24/7
08983-08983

Những điều mẹ cần biết về sữa mát cho bé

Trẻ sinh mổ hay không bú mẹ hoàn toàn rất dễ gặp rối loạn tiêu hóa. Với tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam lên đến 37%, “sữa mát” - công thức dễ tiêu, giàu lợi khuẩn và chất xơ hòa tan trở thành lựa chọn giúp bé hấp thu tốt, hạn chế táo bón và phát triển khỏe mạnh.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là các bé sinh mổ hoặc không được bú mẹ hoàn toàn rất dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa như nôn trớ, đau bụng, tiêu chảy, táo bón,... Tại Việt Nam, theo thống kê từ 2022, tỷ lệ sinh mổ đã lên đến 37%, đồng nghĩa với việc hàng triệu trẻ nhỏ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lợi khuẩn đường ruột vì theo nghiên cứu khoa học, hệ vi sinh đường ruột của trẻ sinh mổ không được đa dạng và phong phú như của trẻ sinh thường được đi qua đường tự nhiên của mẹ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe hệ tiêu hoá của con. Chính vì vậy, việc lựa chọn sữa công thức dễ tiêu, ít táo bón (hay còn gọi là "sữa mát") đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các bậc cha mẹ.

Sữa mát chứa các thành phần giúp bé tiêu hóa tốt và tăng cường hệ miễn dịch

“Sữa mát” không phải là một thuật ngữ y khoa chính thức mà là cách gọi dân gian, chỉ các sản phẩm sữa có công thức dinh dưỡng thân thiện với đường ruột. Cụ thể, thành phần “sữa mát” thường chứa nguồn đạm dễ tiêu, kết hợp thêm chất xơ hòa tan như GOS/FOS, lợi khuẩn như Bifidobacterium lactis giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, cải thiện khả năng hấp thu dưỡng chất. Nhờ đó, bé có thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả, tăng cân đều và hạn chế bệnh vặt.

Một loại sữa mát lý tưởng cần có công thức gần giống sữa mẹ, dễ tiêu hóa

Để chọn được sữa mát cho con, mẹ cần hiểu rõ thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng của bé. Không ít mẹ đã đổi đến ba, bốn loại sữa nhưng con vẫn bị táo bón hoặc tăng cân rất chậm. Nguyên nhân có thể do thành phần sữa chưa phù hợp với hệ tiêu hóa non nớt của con, đặc biệt là trẻ sinh mổ hoặc trẻ không bú mẹ hoàn toàn. Nếu công thức sữa khó hấp thu, bé dễ bị đầy bụng, tiêu hóa kém, dẫn đến táo bón và cân nặng không tăng trưởng ổn định. Vì vậy, một loại sữa mát lý tưởng cần có công thức gần giống sữa mẹ, dễ tiêu hóa, chứa thành phần tốt cho đường ruột, đồng thời có nguồn gốc uy tín và an toàn.

Alphagen là dòng sữa mát được nhiều ba mẹ tin tưởng lựa chọn

Trong số các lựa chọn trên thị trường, sữa Alphagen được nhiều mẹ tin tưởng như một giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho trẻ sinh mổ, tiêu hóa kém hoặc kết hợp song song với việc bú mẹ. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên lon từ Pháp, sản xuất bởi Nutribio - thành viên hợp tác xã sữa Sodiaal hàng đầu nước Pháp. Với quy trình "Farm to Glass" khép kín từ trang trại đến ly sữa, kết hợp công nghệ sấy một lần, Alphagen giữ trọn giá trị dinh dưỡng tự nhiên từ sữa tươi.

Điểm ưu việt của Alphagen nằm ở công thức “thân thiện” với hệ tiêu hoá của con. Mỗi ngày, sữa cung cấp cho bé tới 170 triệu lợi khuẩn Bifidobacterium lactis, kết hợp cùng chất xơ GOS:FOS tỷ lệ 9:1, củng cố và phát triển sức khỏe đường ruột, tăng khả năng hấp thu, làm mềm phân và giảm táo bón. Ngoài ra, tỉ lệ đạm Whey: Casein cân đối cũng giúp bé tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Bifidobacterium lactis và GOS:FOS kết hợp giúp củng cố và phát triển sức khỏe đường ruột của con

Không chỉ hỗ trợ tiêu hóa, sữa Alphagen còn cung cấp hàm lượng DHA & ARA cao, hỗ trợ sự phát triển não bộ và thị lực của bé. Canxi, vitamin D3 và K giúp xây dựng và duy trì hệ xương, răng chắc khỏe.

Dù chọn loại sữa nào, mẹ cũng cần nhớ rằng hiệu quả không chỉ đến từ việc “chọn đúng” mà còn “dùng đúng”. Mẹ nên pha sữa theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và tham khảo liều lượng theo khuyến nghị của nhà sản xuất được in trên bao bì sản phẩm. Khi pha sữa, mẹ cần chú ý nhiệt độ nước phù hợp để giữ nguyên dưỡng chất có trong sữa; nước quá nóng sẽ tiêu diệt lợi khuẩn, nước lạnh thì sữa khó tan và khiến bé bị khó tiêu.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X