Nhởn nhơ như con bướm phất phơ
Mỗi bạn đều có dáng đi khác nhau. Dáng đi này phụ thuộc vào khung xương, sức nặng của cơ thể, trạng thái tâm lí và nó còn nói lên tính cách của bạn.
Dáng đi ngúng nguẩy
Nông thôn miền Bắc ví những bạn này là “ngúng nga ngúng nguẩy như bà quẩy tôm” còn bác sĩ thấy mấy bạn giống như... con tôm đang búng. Những bạn này thường bị... “mộng năng” (nặng mông), thế là phần trên “chĩa” ra trước, phần dưới “vểnh” về sau.
“Chẩn đoán”: Các chàng trai hay khen bạn... mặc đồ đẹp, chứ chưa chắc đã khen bạn đẹp!? Vì thế bạn nào “ngúng nguẩy” dịp hè nên nhanh chóng làm cho “nhẹ mông” và sửa lại dáng đi để năm học mới lấy điểm trước đám teenboy.
Tung tăng chân sáo
Những bạn dáng cao, chân thẳng, ưa mặc váy ngắn vừa đi vừa như tung người lên “nhí nha nhí nhảnh như cây cảnh khoe... bông”.
“Chẩn đoán”: Những bạn này thích thu hút sự chú ý của cả lớp bằng cách kể chuyện tiếu lâm rồi cười to hơn những bạn khác. Bạn hay giàu trí tưởng bở chỉ cần một chàng trong lớp buông lời khen là đã tưởng chàng “mết” mình rồi. Về nhà tiếp tục tưởng tượng ra chàng sắp mời mình đi uống nước, ăn kem... Nếu được mời thật thì vui như tết và hãnh diện như... không bị cúp điện.

Có nàng đi qua đám con trai nhanh như một con sóc, không phải vì sợ mà vì... thích vậy. Trông bạn kìa, vai nhô ra trước, hai tay “sẵn sàng chiến đấu” giống một vận động viên đua marathon.
“Chẩn đoán”: Kiểu đi này... tiền vận, hậu vận gì cũng vất vả! Bạn làm bài kiểm tra không cân nhắc kĩ, tẩy xóa nhiều và dễ bị điểm trung bình dù tiếp thu nhanh. Nếu bạn chịu rèn luyện để dáng đi, cách nghĩ chậm lại một chút thì bạn sẽ thi đâu thắng đó và được các anh chàng thán phục.
Tất bật như con lật đật
Đây là những bạn gái có dáng đi thất thểu, lúc lên trước, lúc như lùi về phía sau.
“Chẩn đoán”: Những bạn này không khéo tay, nên thích hợp với lao động cơ bắp. Làm việc hay lụp chụp, nhất là rửa chén hay đổ vỡ. Đặc trưng của những bạn này là tự ti.
Đài các hay chơi gác
Những bạn gái này khi đi hai vai như nhô lên, ngực ưỡn ra, mặt hơi “vênh”.
“Chẩn đoán”: Bạn coi mình là “cái rốn của vũ trụ” (dù không học giỏi, hic hic...). Bạn thường lấy sự “ngon lành” về vật chất để che đậy một cuộc sống cô đơn. Sự kiêu ngạo được thể hiện trước lớp hay chỗ đông người khiến đám con trai cho bạn là “chảnh”. Tuy nhiên nếu một chàng nào chủ động “bám đuôi” và chai lì thì bạn lại hiện nguyên hình là “trái tim dễ vỡ”.
Nhởn nhơ như con bướm phất phơ
Ngược lại với các nhóm trên, có bạn lại đi với tốc độ rất thảnh thơi “trưa chẳng vội, tối chẳng lo”.
“Chẩn đoán”: Bạn bị gọi là “lề mề”, đôi khi trông luộm thuộm và bọn con trai sẽ bảo “tớ chả thích chọn bạn gái nhởn nhơ như con bướm phất phơ”.
Làm sao có dáng đi đẹp?
Sửa dáng đi được “thầy” coi là “sửa tướng” giống như cụ Nguyễn Du bảo “xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Các bạn gái hãy coi đây là một cách rèn luyện tính cách, cũng là cách “lấy điểm” với tụi con trai.
- Dù chân bạn cong hay thẳng bạn hãy đi theo đường thẳng, giữ lưng và cổ thẳng tự nhiên, chân bước thoải mái, không nhanh, không chậm.
- Nếu bạn không biết đầu như thế nào là thẳng, tốc độ thế nào là vừa hãy đặt một quyển sách nặng chừng 0,5kg lên đầu, bước theo đường thẳng. Đi trong 30 phút mà sách còn nguyên trên đầu là bạn thành công.
AloBacsi.vn (Theo Mực tím online)
|
CONG CONG HÌNH BÁN NGUYỆT
Thời mẫu giáo, bạn ít ra ngoài trời tắm nắng hoặc bạn măm măm nhiều, bụ bẫm như một... cục thịt mỡ nhưng vẫn bị thiếu vitamin D, thế là... còi xương.
Còi xương hay xảy ra ở các bé bụ bẫm, các cục mỡ phủ toàn thân nhưng canxi ở xương lại không đủ bởi thiếu hẳn “bác tài xế” có tên gọi vitamin D. Nếu uống nhiều sữa mà thiếu vitamin D thì bạn chỉ trở thành “bé bự”, còn khung xương thiếu canxi vẫn cứ “còi”. Vì “còi” lại chịu “tải” nặng nên hai gối và xương đùi bị cong, khi đứng thẳng ta thấy chân “tòe” ra hình bán nguyệt hay còn gọi là chân vòng kiềng. Có bạn khép hai “đầu gối củ lạc” nhưng hai cẳng vẫn hở ra một vành trăng rằm và bạn sẽ đi hai hàng. Lời khuyên lành cho bạn: 1. Hạn chế măm măm nhiệt tình. 2. Đi đứng nhẹ nhàng, tuyệt đối đừng nện gót giầy huỳnh huỵch xuống cầu thang hoặc nền nhà giống như “giẫm bẹp côn trùng”. 3. Hạn chế mặc quần short, váy ngắn để người ta không phát hiện ra bạn bị còi xương thời mẫu giáo, hi hi hi... 4. Bạn kẹp một tờ giấy giữa hai chân rồi bước chậm theo đường thẳng, đi thật tự nhiên, giữ đầu thẳng, tập 30 - 40 phút một ngày thì dáng đi “hai hàng” sẽ hô biến. BS Lê Thúy Tươi |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
