Người phụ nữ suýt chết vì uống thuốc lạ khi nghi đột quỵ
Lo sợ đột quỵ khi xuất hiện yếu nửa người, một phụ nữ 48 tuổi đã uống liền hai viên thuốc “ngừa đột quỵ” không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn, khiến chị phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nữ bệnh nhân 48 tuổi, ngụ tại Phú Quốc, An Giang, nhập viện trong tình trạng yếu tay và chân phải. Theo lời kể, một ngày trước khi vào viện, chị bắt đầu xuất hiện dấu hiệu yếu nửa người. Lo sợ bị đột quỵ, chị đến khám tại một phòng khám địa phương và được giới thiệu một loại thuốc “ngừa đột quỵ”, bao bì in hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, không nhãn phụ tiếng Việt. Thuốc được bán theo liệu trình 3 viên, mỗi viên giá 700.000 đồng. Trong tâm trạng hoảng loạn, chị tin tưởng tuyệt đối và uống liên tiếp 2 viên.
Tuy nhiên, thay vì cải thiện, triệu chứng yếu liệt của chị ngày càng nặng hơn. Nhận thấy bất thường, gia đình lập tức đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ trong đêm. Kết quả khám và chụp MRI cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não mới trên nền tổn thương cũ, kèm nhiều ổ vi xuất huyết rải rác trong não - một tình trạng phức tạp và nguy hiểm.
ThS.BS.CK1 Trương Dương Hưng - Khoa Thần kinh Đột quỵ 2 cho biết, việc sử dụng thuốc không rõ thành phần trước đó có thể làm gia tăng nguy cơ xuất huyết, khiến bệnh cảnh nặng hơn. May mắn, tổn thương chưa quá nghiêm trọng nên bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực. Sau 3 ngày, sức cơ tay chân phải đã cải thiện lên 4/5, bệnh nhân có thể giao tiếp trở lại, dù vẫn còn ngọng nhẹ. Các bác sĩ nhấn mạnh nếu bệnh nhân chậm trễ thêm hoặc tiếp tục uống loại thuốc này, nguy cơ để lại di chứng nặng hoặc đe dọa tính mạng là rất lớn.
TS.BS Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch Hội Can thiệp Mạch thần kinh Việt Nam, Giám đốc bệnh viện S.I.S Cần Thơ cảnh báo, đột quỵ là cấp cứu tối khẩn cấp, yêu cầu xử trí ngay trong “giờ vàng”. Việc tự dùng thuốc xách tay, thuốc gia truyền hoặc các sản phẩm chưa được kiểm chứng hoàn toàn không có tác dụng điều trị, thậm chí có thể làm chậm thời gian can thiệp, tăng nguy cơ xuất huyết não, phù não và tử vong.
Chuyên gia khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó, đau đầu dữ dội hoặc chóng mặt đột ngột, người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ. Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc theo lời truyền miệng hay quảng cáo. Trường hợp của bệnh nhân trên là lời nhắc nhở rõ ràng về hậu quả của việc tin dùng thuốc “xách tay”, thuốc “gia truyền” không nguồn gốc. Những sản phẩm trôi nổi này không chỉ gây “tiền mất, tật mang”, mà có thể khiến bệnh trở nên nghiêm trọng hơn do không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả.
Đặc biệt, người dân cần tránh hiểu nhầm thực phẩm chức năng như một loại thuốc chữa bệnh. Chỉ một quyết định sai lầm trong lúc nguy cấp cũng có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình


