Người mẹ hiến thận cứu con suy thận: Nghĩa tình mẫu tử giữa phòng mổ tuyến tỉnh
Không cần chuyển tuyến, bệnh nhân 27 tuổi suy thận giai đoạn cuối đã được chính người mẹ ruột hiến tặng sự sống qua ca ghép thận thành công tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Câu chuyện không chỉ là nỗ lực y khoa, mà còn là hình ảnh đẹp về tình mẫu tử và một dấu ấn khẳng định năng lực ghép tạng ngay tại tuyến tỉnh.
Ngày 13/5/2025, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiếp tục thực hiện thành công ca ghép thận thứ 3, một cột mốc quan trọng khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ghép tạng tại tuyến tỉnh.
Người bệnh là N.T.H. (27 tuổi, ngụ tại Đông Triều), mắc suy thận giai đoạn cuối. Thay vì chuyển tuyến về Hà Nội, gia đình anh đã tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, và người mẹ không đắn đo, không chờ đợi, đã tình nguyện hiến thận cho con mình.
Sau gần 3 tuần đánh giá chuyên môn, xét nghiệm, hoàn tất hồ sơ pháp lý, cặp ghép đủ điều kiện thực hiện. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ, do đội ngũ bác sĩ bệnh viện phối hợp cùng chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, thận ghép bài tiết tốt ngay sau khi nối xong niệu quản. Hiện cả hai mẹ con đều tỉnh táo, sức khỏe ổn định.
Trước đó, hai ca ghép đầu tiên trong tháng 4 cũng đã thành công. Người bệnh hiện ổn định và đã xuất viện, từng bước đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy tại bệnh viện.
Chia sẻ về thành quả này, TS.BS Trần Anh Cường - Giám đốc bệnh viện cho biết: “Mong muốn lớn nhất của chúng tôi khi triển khai kỹ thuật ghép thận là người dân Quảng Ninh được điều trị tại chỗ, không phải chuyển viện xa. Và hôm nay, điều đó đang dần trở thành hiện thực”.
Thành công liên tiếp của 3 ca ghép thận là bước tiến lớn về chuyên môn, cho thấy đội ngũ y bác sĩ nơi đây không chỉ nắm chắc kỹ thuật, mà còn đang từng bước tiệm cận tiêu chuẩn của bệnh viện tuyến trung ương.
Trước đây, ghép thận là kỹ thuật chỉ có tại các bệnh viện lớn như Việt Đức, Chợ Rẫy, Bạch Mai. Nhưng nhờ sự đầu tư bài bản, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đang khẳng định vị thế mới: trở thành bệnh viện hạng đặc biệt của khu vực Đông Bắc - hiện thực hóa mục tiêu “y tế tại chỗ - vì sức khỏe cộng đồng”.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
