Hotline 24/7
08983-08983

Ngày hè oi bức - Đừng để lang ben, hắc lào, ghẻ nước “ghé thăm”

Tiết trời oi bức, độ ẩm cao, mồ hôi tiết nhiều chính là “môi trường lý tưởng” để các bệnh da liễu phát triển, trong đó phổ biến nhất là lang ben, hắc lào và ghẻ nước. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ba loại bệnh này đều gây ngứa ngáy dai dẳng, mất thẩm mỹ và dễ lây lan nếu không được nhận diện và điều trị đúng cách.

Lang ben - Những vệt loang khó chịu

Lang ben (pityriasis versicolor) là bệnh nhiễm nấm da do chủng nấm Malassezia gây nên. Loại nấm này vốn tồn tại tự nhiên trên da người, nhưng vào mùa nóng ẩm, khi tuyến mồ hôi hoạt động mạnh, nấm có điều kiện phát triển nhanh, dẫn đến bệnh lý.

Biểu hiện điển hình của lang ben là các đốm trắng, hồng hoặc nâu nhạt trên da, có thể lan rộng hoặc kết lại thành mảng, ranh giới rõ, kèm theo vảy mịn như phấn. Các vị trí thường gặp là ngực, lưng, cổ, vai, đôi khi cả mặt. Lang ben ít gây ngứa nhưng lại khiến vùng da tổn thương loang màu, gây mất thẩm mỹ, đặc biệt ở người có làn da ngăm.

Điều trị: Chủ yếu dùng thuốc bôi chống nấm như ketoconazole, clotrimazole. Với trường hợp lan rộng hoặc tái phát, bác sĩ có thể kê thêm thuốc uống chống nấm. Người bệnh cần kiên trì điều trị đủ thời gian, kết hợp giữ da khô thoáng để ngăn tái nhiễm.

Hắc lào - Ngứa ngáy theo “vòng tròn”

Hắc lào (tinea corporis) là bệnh nấm da do nhóm nấm sợi (dermatophytes) gây ra. Bệnh dễ lây qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, vật nuôi hoặc dùng chung khăn, quần áo, chăn màn.

Tổn thương của hắc lào có hình vòng tròn hoặc bán nguyệt, bờ viền nổi rõ, đỏ, có vảy và rất ngứa - đặc biệt vào ban đêm hoặc khi đổ mồ hôi. Các vị trí thường bị là vùng bẹn, mông, nách, cổ, bụng - những nơi da dễ bị ẩm ướt.

Nếu không điều trị sớm, hắc lào có thể lan rộng, thậm chí bị nhiễm trùng do gãi nhiều làm tổn thương da.

Điều trị: Dùng thuốc kháng nấm bôi tại chỗ như terbinafine, miconazole, hoặc thuốc uống nếu tổn thương lan rộng. Tuyệt đối không tự ý bôi thuốc corticoid vì có thể làm nặng hơn hoặc gây biến chứng như teo da, giãn mạch.

Ghẻ nước - Cái ngứa dữ dội lúc nửa đêm

Khác với hai bệnh trên do nấm, ghẻ nước là bệnh do ký sinh trùng Sarcoptes scabiei gây nên. Cái ghẻ đào hang trong lớp sừng của da, đẻ trứng và sinh sôi, gây phản ứng dị ứng khiến người bệnh ngứa dữ dội, đặc biệt về đêm.

Tổn thương thường thấy ở kẽ tay, kẽ chân, nách, quanh rốn, bộ phận sinh dục - với biểu hiện là mụn nước nhỏ, vết xước do gãi, đôi khi thấy các đường hang nhỏ màu xám. Ghẻ rất dễ lây lan trong môi trường sống chật chội, tập thể như ký túc xá, trại hè, bệnh viện…

Điều trị: Dùng thuốc diệt cái ghẻ như permethrin bôi toàn thân, đồng thời điều trị cho cả người thân sống cùng. Vệ sinh giặt sạch chăn, mền, áo quần bằng nước nóng và phơi nắng để tránh tái nhiễm.

Lưu ý trong phòng và điều trị các bệnh da mùa hè

Dù ba bệnh lý trên không gây nguy hiểm tính mạng, nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng sống. Đặc biệt, việc tự ý dùng thuốc hoặc trì hoãn điều trị có thể khiến bệnh kéo dài, gây biến chứng hoặc lây lan cộng đồng.

Khuyến cáo từ bác sĩ chuyên khoa Da liễu:

- Giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ, tắm rửa hằng ngày, lau khô vùng nếp gấp.

- Mặc quần áo rộng rãi, thấm hút mồ hôi tốt.Không dùng chung đồ dùng cá nhân.

- Khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh da liễu, nên khám chuyên khoa để chẩn đoán và điều trị đúng cách.
 
Tóm lại, lang ben, hắc lào và ghẻ nước là ba “vị khách không mời” rất phổ biến trong những ngày hè. Việc nâng cao ý thức phòng bệnh và đi khám sớm khi có triệu chứng sẽ giúp người bệnh nhanh chóng khỏi bệnh, tránh nguy cơ lây lan rộng rãi.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X