Hotline 24/7
08983-08983

Mất gần trọn hàm răng vì viêm nha chu nặng do không chăm sóc răng đúng cách

Chỉ đến phòng khám với mong muốn trồng lại chiếc răng thưa, nhưng người phụ nữ 42 tuổi không ngờ mình đã bị viêm nha chu nặng đến mức gần như không thể cứu vãn toàn bộ hàm răng.

Nữ bệnh nhân H.N.T.T.N. (42 tuổi, ngụ tại TPHCM) đến Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc trong tình trạng răng lung lay, ăn nhai yếu, hơi thở có mùi, răng thưa dần, những triệu chứng này đã kéo dài suốt 2 năm qua. Bệnh nhân cho biết thường chỉ chải mặt ngoài răng, chải ngang, không có thói quen khám răng định kỳ hay cạo vôi răng vì cho rằng sẽ làm hỏng men răng.

Hàm răng của nữ bệnh nhân H.N.T.T.N. khi đến thăm khám tại Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc (ảnh: BSCC)

Qua thăm khám, bác sĩ chỉ định chụp X-quang toàn hàm, đo túi nha chu, kiểm tra độ tiêu xương và độ lung lay, phát hiện toàn bộ răng trên và dưới của bệnh nhân đều lung lay độ 3-4 (mức cao nhất) “như đánh đàn piano”. Bên cạnh đó, còn có tình trạng nhiều chân răng có mủ, vôi răng đóng dày ở tất cả các răng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm nha chu nặng hai hàm, không còn khả năng bảo tồn răng.

BS.CK1 Phan Bá Ngọc - Giám đốc Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc, bác sĩ điều trị chính chia sẻ: “Gần như toàn bộ răng của bệnh nhân buộc phải nhổ bỏ, chỉ có thể giữ lại 4 răng sau khi cạo sạch vôi và nạo túi nha chu. Sau 3 tuần nhổ răng, bệnh nhân sẽ được chỉ định trồng răng tháo lắp 2 hàm hoặc cắm implant toàn hàm”. Bác sĩ nhấn mạnh, trường hợp này được gọi là quá trễ để cứu vãn răng nên bắt buộc phải nhổ để tránh nhiễm trùng.

BS.CK1 Phan Bá Ngọc - Giám đốc Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc tư vấn liệu trình điều trị cho bệnh nhân (ảnh: BSCC)
Phòng khám Nha khoa Hạnh Phúc được trang bị đầy đủ máy móc giúp chẩn đoán và điều trị các vấn đề răng miệng cho người bệnh (ảnh: BSCC)

BS.CK1 Phan Bá Ngọc khuyến cáo, cần đánh răng đúng cách (chải dọc, đủ 3 mặt răng, ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 phút), cạo vôi răng và khám định kỳ mỗi 6 tháng. Bác sĩ cũng nhấn mạnh, cần từ bỏ những quan niệm sai lầm như “cạo vôi răng làm mòn răng” hay “càng cạo càng hư răng”, vì chính sự chần chừ mới là nguyên nhân gây mất răng hàng loạt.

Ngoài ra, các bệnh lý toàn thân như tiểu đường, tim mạch, nội tiết… nếu không được kiểm soát tốt cũng có thể làm tình trạng nha chu tiến triển nhanh và nặng hơn. Vì vậy, bảo vệ sức khỏe răng miệng cũng chính là giữ gìn chất lượng cuộc sống lâu dài.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X