Hotline 24/7
08983-08983

Trẻ còn bú sữa mẹ bị dị ứng thức ăn, mẹ cần làm gì?

Câu hỏi

Con trai em được 13 tháng tuổi, nặng 11.5 kg, chiều cao 80cm. Cháu thường xuyên nổi mẩn đỏ khắp cơ thể và bị ngứa, khó ngủ từ lúc mới sinh đến giờ, lại còn bị khò khè, khó thở từ lúc mới sinh cho đến 6 tháng tuổi. Từ nhỏ đến giờ thỉnh thoảng cháu hay bị ăn khó tiêu, đi phân sống. Em cho cháu bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời. Sau đó có cho bú thêm sữa Dielac Alpha đến bây giờ. Em có đưa bé đi BS BV Nhi Đồng 1. BS bảo bé bị dị ứng và cho thuốc uống nhưng cứ hết thuốc thì cháu bị lại. Cách đây một tuần em có đưa bé đi xét nghiệm tại BV Hòa Hảo, kết quả bé bị dị ứng với b-lactoglobuline, casein, thịt bò, chuột. Cụ thể như sau: b-lactoglobuline positive 0,52 casein positive 0,37 mouse (epithelia/hair) positive 1,23 BS BV Hòa Hảo khuyên kiêng cữ đồ hộp, lên men, sữa bò, sữa công thức có nguồn gốc từ sữa bò, thịt bò. BS làm ơn cho em hỏi: Bé nhà em có được bú sữa mẹ, uống sữa đậu nành, ăn sữa chua, phô mai, váng sữa hay không? Nếu bé ăn vào vẫn dị ứng nhưng chịu được ngứa thì có nên cho bé tiếp tục ăn, uống các loại trên để bé đủ chất hay không? BS vui lòng tư vấn cho em một chế độ dinh dưỡng hợp lí đối với trường hợp của bé. Bé nhà em rất lười ăn. Mỗi bữa ăn nửa bát cháo. Chỉ đòi bú mẹ và uống sữa ngoài. Bé nhà em có thể uống các loại sữa nào? (làm ơn cho biết tên các loại sữa đó và mua ở đâu). Bé có thể hết dị ứng khi lớn lên hay không? Làm sao để có thể biết bé đã hết bị dị ứng? Xin chân thành cảm ơn BS. (Nguyễn Thúy Hà - TPHCM)

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào em,

Nếu bé bú mẹ thì mẹ nên kiêng ăn những chất mà bé dị ứng vì thức ăn uống sẽ hấp thu qua sữa mẹ.

Khi lớn lên có một số bé sẽ hết dị ứng với thức ăn khi bé nhưng cũng có bé thì dị ứng suốt đời với thức ăn đó.

- Chế độ ăn của bé:

Trẻ 13 tháng tuổi đã bắt đầu tập đi hoặc có bé đã biết đi nên sẽ cần nhiều năng lượng để hỗ trợ cho các hoạt động hàng ngày. Thông thường mỗi bé sẽ cần khoảng 800-1000 calo/ ngày.

Hằng ngày cho bé cần được ăn 3 bữa cháo đặc, tổng lượng sữa khoàng 600ml/ngày. Ngoài ra, trẻ cần được cho ăn thêm một số thực phẩm khác như sữa chua, váng sữa và hoa quả chín.

Trẻ 13 tháng tuổi, có thể tập nhai nên không cần xay nhuyễn thức ăn. Thức ăn cho 1 bữa cháo của bé cần khoảng 40gr gạo + 30gr thịt/cá/tôm hay 1 quả trứng gà + 20gr rau xanh + 10gr dầu ăn hoặc mỡ. Bên cạnh đó, nên cho trẻ ngồi ăn cùng với gia đình để bé tập ăn nhiều loại thức ăn hơn và có thể nhai tốt hơn.

Dinh dưỡng cho trẻ 13 tháng tuổi cần được cung cấp chủ yếu thông qua thức ăn hàng ngày chứ không phải thông qua sữa. Vì vậy, đối với những bé nhẹ cân hoặc suy dinh dưỡng thì mẹ có thể bổ sung thêm cho con 1 bữa cháo nữa nếu muốn bé tăng cân tốt hơn.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, các bà mẹ nên cho con bú đến 24 tháng tuổi bởi trong sữa mẹ có các dưỡng chất bổ dưỡng, dễ hấp thu như đạm, vitamin, khoáng chất và các yếu tố vi lượng… rất cần cho sự phát triển cũng như phòng chống bệnh cho trẻ.

Mẹ nhớ tiêm phòng cho con theo đúng lịch tiêm chủng quốc gia để con có các kháng thể phòng, chống các bệnh mà trẻ hay mắc như lao, ho gà, uốn ván, bạch hầu, sởi, viêm màng não, viêm gan, thủy đậu… Đây là biện pháp nâng cao hệ miễn dịch tốt nhất cho con em.

- Hãy cho con ngủ đủ giấc, trẻ 13 tháng tuổi cần được ngủ từ 12-13 giờ. Thiếu ngủ sẽ khiến trẻ dễ bị ốm hơn.

- Hãy thường xuyên bổ sung thêm nước cho trẻ để giúp rửa sạch ruột, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả bằng cách tập cho trẻ thói quen uống nước mỗi ngày.

- Không tùy ý dùng thuốc kháng sinh. Khi con ốm, em nên dùng thuốc theo đúng hướng dẫn của BS, không được tự mua thuốc về dùng.

Hạn chế để con tiếp xúc với môi trường không khí có hại như khói thuốc lá hay các loại hóa chất khác.

- Hãy cho con trẻ được tiếp xúc với môi trường xung quanh để có đề kháng tự nhiên tốt hơn do cơ thể đã được tập làm quen với những tác nhân gây hại trong môi trường.

- Em nên rèn cho con trẻ thói quen giữ vệ sinh sạch sẽ, rửa tay sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn cơm. Đồng thời không đưa tay lên miêng để tránh đưa vi khuẩn vào cơ thể.

Thân mến!

Cổng thông tin Tư vấn Sức khỏe - AloBacsi.vn

Phần tư vấn trên là gợi ý, định hướng ban đầu. Bạn đọc nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Bởi muốn chẩn đoán đúng, bác sĩ cần thăm khám trực tiếp.

Mọi thắc mắc về sức khỏe, dịch vụ y tế, vui lòng:

› Gửi đến email: kbol@alobacsi.vn

› Đặt câu hỏi ngay chuyên mục Khám bệnh Online và Hỏi đáp Dịch vụ Y tế trên trang AloBacsi.vn

› Để nói chuyện trực tiếp với bác sĩ, hàng ngày, từ 17 -19g, Hotline: 08983 08983

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X