Tay bị xước khi đi làm móng, có thể bị nhiễm HIV không?
Câu hỏi
Em năm nay 20 tuổi, lúc 17 tuổi em có đi làm móng, khi bị xát chanh lên móng tay thấy rát nên em mới biết mình bị 1 vết trầy nhỏ nhưng em không biết có bị chảy máu hay không nữa. Lúc đó khoảng 10g và em là người khách đầu tiên của tiệm. Thời gian sau đó em không thấy dấu hiệu gì của HIV. Nhưng khoảng 1 tháng nay ngày nào em cũng bị sốt nhẹ vào buổi trưa đến chiều tối và hay bị nhức đầu. Bác sĩ cho em hỏi con virut HIV có thể sống trong môi trường bình thường bao lâu và em có bị HIV không ạ?
Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Chào bạn!
Thực ra khi làm móng tay hay móng chân hay còn gọi chung là làm móng thì có sử dụng một cái kìm, người ta gọi là kìm làm móng. Kìm đó sẽ sử dụng để cắt móng, nhặt da, lấy khóe ở tay hoặc chân. Hành vi lấy khóe có thể gây chảy máu hoặc gây xây xát cho chân móng hay kẽ móng. Nếu như cái kìm mà sử dụng nhiễm HIV trước mà có dính máu ở cái kìm, cái kìm đó không được làm sạch, không được vô khuẩn mà sử dụng lại cho người khác. Nếu được sử dụng lại cho người khác mà bị trầy da, chảy máu thì đó có thể là một nguy cơ lây nhiễm HIV. Mặc dù nguy cơ đó không nhiều nhưng vì bạn hỏi khả năng đó có nhiều không thì về mặt lý thuyết thì nếu có dính máu của người HIV thì bạn có thể bị lây.
Bình thường thì trong môi trường có máu mà ở ngoài thì virus HIV có thể sống được 24- 48 giờ nhưng tôi không nghĩ là bạn bị nhiễm HIV mà bạn cần hướng tới những bệnh khác. Bạn sốt nhẹ vào buổi trưa và chiều tối,nhức đầu khoảng 1 tháng nay thì bạn cẩn thận bạn cần phải đi khám ở chuyên khoa Hô hấp để xem xem mình có bị bệnh lao không.
Thường những người bị bệnh lao thì những biểu đầu tiên đó là sốt nhẹ và người ta hay gọi là sốt về chiều. Kết hơp với việc giảm sút cân, ho nhưng ho nhiều khi cũng không rõ ràng đâu. Có khi chỉ là ho húng hắng thôi. Còn khi mà bệnh đã nặng hơn như là ho ra máu có đau ngực rồi thì bệnh nó tiến triển khá nạng rồi. Và khi bạn đi khám như vậy thì tốt nhất nên đi làm một xét nghiệm HIV nữa để cho thoải mái về mặt tâm lý và cũng yên tâm hơn. Còn thực ra trường hợp như của em nguy cơ cũng không phải là cao.
Mặc dù như vậy nhưng từ nay trở đi bạn cũng nên thận trọng tốt nhất là bạn nên có kìm riêng cho bản thân bạn. Bạn có thể mang cái kìm đó về nhà và mỗi khi có nhu cầu sử dụng làm móng tay móng chân thì bạn mang kìm đó đi và sử dụng cho một mình bạn là tốt nhất. Kể cả sau này em có châm cứu nữa, chẳng hạn như vậy thì châm cứu bạn cũng nên có một bộ kim riêng để bạn châm cứu. Nó cũng là cách bảo vệ bạn rất an toàn, tốt nhất những cái gì mà xuyên chích qua da thì nên sử dụng những đồ riêng của bản thân mình thì nó sẽ an toàn hơn. Bạn hãy đi khám đi nhé, đặc biệt là ở chuyên khoa Hô hấp hoặc là các Trung tâm phòng chống lao và bệnh Phổi thì nó sẽ yên tâm hơn.
Thân mến.
Mời tham khảo thêm:
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
