-
Sau mổ gãy xương bánh chè, khi nào có thể tập đi nạng?
Câu hỏi
Chân em bị bể vùng bánh chè phải lấy xương cụt đắp lên. Em mới phẫu thuật được 2 tuần, cho em hỏi bao lâu sau mới đi nạng được ạ?
Trả lời
Chào bạn,
Sau phẫu thuật gãy xương vùng bánh chè và được ghép xương từ xương cụt, giai đoạn hồi phục cần được theo dõi sát sao để tránh biến chứng và đảm bảo xương liền tốt.
Trong 2 tuần đầu tiên, mục tiêu chính là giảm sưng, kiểm soát đau, bảo vệ vùng mổ và ngăn ngừa cứng khớp bằng những vận động nhẹ theo hướng dẫn của bác sĩ phục hồi chức năng.
Thông thường, bệnh nhân có thể tập đi nạng sớm sau khoảng 3 - 4 tuần, nhưng mức độ chịu lực lên chân bị mổ sẽ khác nhau tùy tình trạng liền xương và hướng dẫn của bác sĩ phẫu thuật.
Giai đoạn đầu bạn chỉ nên đi nạng mà không tỳ lực hoàn toàn lên chân tổn thương, sau đó mới tăng dần chịu lực khi xương ghép và xương bánh chè liền chắc hơn (thường sau 6 - 8 tuần).
Tuy nhiên, thời điểm chính xác còn phụ thuộc vào: mức độ tổn thương ban đầu, kỹ thuật mổ, tốc độ liền xương, cơ địa và quá trình tập phục hồi chức năng của bạn.
Vì vậy, bạn không nên nóng vội, mà cần tái khám đúng hẹn để bác sĩ đánh giá phim X-quang, từ đó mới quyết định thời điểm an toàn cho việc đi nạng và chịu lực.
Bạn nên chú ý: giữ vết mổ khô sạch, ăn uống đủ chất (đặc biệt là canxi, vitamin D, protein), tập vận động khớp gối theo chỉ định để tránh teo cơ, cứng khớp. Nếu có biểu hiện sưng đỏ, chảy dịch, đau tăng nhiều thì cần đi khám ngay.
Chúc bạn mau hồi phục và sớm đi lại bình thường.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
