Hotline 24/7
08983-08983

Răng dư kẻ giữa ở trẻ nên xử trí như thế nào?

Câu hỏi

Chào BS, Con trai em đã thay răng cửa lúc 5 tuổi và đã mọc răng mới nhưng nhọn hoắt, không đẹp. Nay cháu 7 tuổi thì răng đó lại lung lay. Em nghĩ cháu ngã đâu đó nên lung lay thôi chứ không phải răng sữa đâu mà nhổ. Vài tháng sau trên răng nhọn đó lại trồi ra một răng nữa. Giờ em phải làm sao ạ?

Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Thông thường răng cửa giữa hàm dưới thường thay lúc 5 tuổi rưỡi đến 6 tuổi , nếu bé nhà bạn thay răng trước 5 tuổi thì thuộc trường hợp thay răng sớm, tuy nhiên đối với răng thay thế vùng răng cửa giữa có hình nhọn thì có thể đó là răng dư kẽ giữa không phải răng vĩnh viễn chính thức.

Trường hợp của bé nhà mình bạn nên đưa đến gặp BS Răng hàm mặt để chụp phim kiểm tra xem có phải phần nhô ra là răng dư hay là một chân răng sữa gãy đâm ra ngoài nướu, sau khi xác định chính xác BS sẽ đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X