Hotline 24/7
08983-08983

Những nguyên nhân nào gây vô sinh ở nam giới?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, xin bác sĩ giúp em ạ. Chuyện là vợ chồng em cưới nhau vừa tròn 1 năm nay. Cách đây 8 tháng, sau khi tiêm chủng trước khi mang thai xong và sau thời gian an toàn, vợ chồng em bắt đầu "thả". Thế nhưng, đến giờ này chúng em vẫn chưa có gì. Hàng tháng, em vẫn có kinh nguyệt bình thường. Chồng em năm nay 36 tuổi, sức khỏe tốt. Như vậy nguyên nhân có phải do tuổi tác của chồng em khiến chúng em giờ này chưa có em bé? Thật sự em rất lo. Mong bác sĩ tư vấn giúp em: + Những nguyên nhân nào khiến vợ chồng em chưa có thể có con theo ý muốn? + Tuổi tác chồng em có phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này không ạ? Vợ chồng em tập gym hàng ngày và chuyện vợ chồng cũng thuận lợi. Em xin cảm ơn bác sĩ.

Trả lời

Bạch Lan thân mến,

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa: một cặp vợ chồng cưới nhau 1 năm, không áp dụng biện pháp tránh thai nào, quan hệ tình dục bình thường mà vẫn chưa có con được định nghĩa là vô sinh.

Trường hợp 2 vợ chồng em dù cưới nhau được 1 năm nhưng mới “thả” 8 tháng thì chưa được gọi là vô sinh. Những nguyên nhân khiến vợ chồng em chưa có thai như ý muốn bao gồm rất nhiều.

Cũng theo WHO, nhóm nguyên nhân vô sinh có thể 40% từ chồng, 40% từ vợ, 10% kết hợp cả 2 nguyên nhân từ chồng và vợ và 10% còn lại chưa rõ nguyên nhân.

Về phía chồng, nhiều nguyên nhân có thể khiến cho vợ chồng em chưa thể có thai, bao gồm những bệnh lý như sau:

- Nhóm 1 bao gồm những nguyên nhân trước tinh hoàn: bệnh lý ở hạ đồi, tuyến yên làm ảnh hưởng chức năng sinh tinh của tinh hoàn.

- Nhóm 2 bao gồm các bệnh lý gây giảm quá trình sinh tinh tại tinh hoàn: giãn tĩnh mạch tinh, các loại viêm nhiễm chẳng hạn như virus quai bị, tinh hoàn ẩn, teo tinh hoàn bẩm sinh…

- Nhóm 3 bao gồm các nguyên nhân sau tinh hoàn, gây bế tắc đường dẫn tinh. Như chúng ta biết, tinh trùng được tạo ra từ tinh hoàn, bên trong những lòng ống sinh tinh, sau đó sẽ được vận chuyển qua ống mào tinh, rồi đến ống dẫn tinh và dự trữ 2 bên túi tinh.

Trên suốt đoạn đường đi như vậy, sự bế tắc ở bất cứ đoạn nào cũng có thể là nguyên nhân khiến tinh trùng không ra được.

Về phía người vợ cũng có nhiều nguyên nhân bệnh lý về sức khỏe sinh sản sẽ ảnh hưởng tới khả năng mang thai.

Trường hợp về tuổi tác của chồng em có phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này hay không? Khác với người phụ nữ thì quá trình sinh tinh diễn ra và duy trì trong suốt cuộc đời của đàn ông, do vậy tuổi tác của người chồng không phải là nguyên nhân gây vô sinh trong trường hợp này.

Lời khuyên dành cho 2 vợ chồng em chính là hai vợ chồng nên tới khám sức khỏe sinh sản. Người chồng nên được thăm khám tại một trung tâm có chuyên khoa nam khoa uy tín và người vợ nên được đánh giá về sức khoẻ sinh sản ở một bệnh viện chuyên về hỗ trợ sinh sản ở nữ.

Thân mến.

ThS.BS Lê Vũ Tân - Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X