Hotline 24/7
08983-08983

Người đàn ông 44 tuổi “dửng dưng” với phụ nữ thì có bình thường?

Câu hỏi

AloBacsi ơi, Một người đàn ông 44 tuổi, nghiêm túc và nhiệt tình trong công việc nhưng ngại tiếp xúc với phụ nữ - có thể nói là lãnh cảm với phụ nữ, không yêu ai và cũng không để cho cô nào có cơ hội yêu mình, ai nhắc chuyện vợ con cũng chỉ cười trừ… Với những biểu hiện như vậy thì liệu anh ta có bị bệnh gì về nam giới không, thưa bác sĩ? (Phan Thiên - Đà Lạt)

Trả lời
Bạn Phan Thiên thân mến,

Khi đặt ra câu hỏi về người đàn ông “ngại tiếp xúc với phụ nữ, không yêu ai và cũng không để cho cô nào có cơ hội yêu mình”… hẳn trong đầu bạn cũng có ý nghĩ không biết anh ta thuộc loại “bông” hay là “trái” (“trai” hay là “bóng”) có phải không nào?

 

Có những điều AloBacsi chưa biết rõ là:

 

Từ trước đến nay, quan hệ của bạn nam đó đối với đồng nghiệp nam thế nào? Anh ta lãnh cảm với phụ nữ nhưng có “nhiệt tình quá mức” với nam giới không? Nếu có thì rất có thể anh ta là người đồng tính luyến ái.

 

Đây không phải là bệnh lý về tâm thần. Nguyên nhân của tình dục đồng giới do nhiều yếu tố, trong đó yếu tố tâm lý gia đình và xã hội đóng vai trò quan trọng. Trường hợp này, anh ta nên đến gặp các chuyên gia tâm lý để tư vấn và có trị liệu thích hợp.

 

Ở độ tuổi 40, bệnh lý nam giới liên quan đến chuyện yêu đương, phải kể đến trường hợp “mãn dục nam” do nồng độ testosterone trong máu giảm dần theo thời gian (có thể giảm đến 30%) - điều này ảnh hưởng nhiều đến sự ham muốn tình dục ở nam giới và chuyện “lãnh cảm với phụ nữ” cũng sẽ xảy ra. Lúc này, phải cần đến sự giúp đỡ của các BS chuyên khoa Nam khoa đó bạn!

 

Trên đây, là những bệnh lý thực sự, còn những nguyên nhân thuộc về tâm lý, ta cần xét các trường hợp sau:

 

- Trong trường hợp mặc dù không yêu ai, nhưng cũng có “đôi khi thích “chút chút” một người khác giới, thì việc “ngại tiếp xúc phụ nữ” có thể do ảnh hưởng của môi trường giáo dục nghiêm khắc của gia đình còn mang tính cách phong kiến “nam nữ thọ thọ bất tương thân”.

 

Việc “không yêu ai và cũng không để cho cô nào có cơ hội yêu mình” có thể có 2 trường hợp. Một là do mặc cảm, tự ti vì mình không xứng đáng với những người đẹp “đang tấn công” nên đây là “kế sách” tốt nhất để phòng thủ cho mình khỏi vướng vào “lưới tình”.

 

Hai là, trước kia đã có một mối tình không trọn vẹn nên trong tim chàng mãi ấp ủ một bóng hình trong quá khứ mà hiện tại không người con gái nào có thể thay thế được!

 

Với những chia sẻ trên đây, AloBacsi mong rằng bạn sẽ tìm được lời giải đáp về căn bệnh của chàng trung niên “nhắc chuyện vợ con cũng chỉ cười trừ”.

 

Thân ái!

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X