Hotline 24/7
08983-08983

Làm sao bảo vệ người lớn tuổi, người bệnh nền trước nguy cơ mắc COVID-19?

Câu hỏi

Thưa bác sĩ, 

Nhà em có ông bà đã lớn tuổi và mắc bệnh cao huyết áp. Trong mùa dịch này em rất lo lắng, sợ ông bà bị mắc COVID-19? Nhờ bác sĩ tư vấn cách bảo vệ ông bà, giảm nguy cơ nhiễm bệnh ạ? Em xin cảm ơn.

(Trọng Bách)

Trả lời

BS Trương Hữu Khanh

BS Trương Hữu Khanh

Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh - Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM

Những người trẻ tuổi phải chú ý khi đi ra ngoài, tránh mang mầm bệnh về nhà

Chào bạn,

Tình hình dịch COVID-19 hiện đang khá trầm trọng bởi vì mức độ lây lan rất nhanh.

Việc COVID-19 lây lan nhanh chứng tỏ virus đang thuần với con người. Muốn giải quyết vấn đề này, thứ nhất phải bảo vệ người có nguy cơ nhiễm, bởi tỷ lệ tử vong lớn xảy ra ở nhóm người này.

Thứ hai, chúng ta phải bảo vệ đội ngũ điều trị COVID-19, bởi nếu nhóm nguy cơ lây lan nhiều thì những người điều trị sẽ không thể làm nổi, dẫn đến lây sang nhóm người không nguy cơ.

Chúng ta phải bảo vệ nhóm người lớn tuổi, già yếu, có bệnh nền, không để virus tấn công vào nhóm người này.

Đó là cách tốt nhất để khống chế dịch bệnh trong thời gian chờ vắc xin COVID-19.

Nếu gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ thì những người trẻ tuổi phải chú ý khi đi ra ngoài, tránh mang mầm bệnh về nhà.

Khi đi làm mà tuân thủ khẩu trang, sát khuẩn thì nguy cơ mắc bệnh cũng rất thấp.

Trích GLTT của AloBacsi: "Trước khi tiêm vắc xin COVID-19 cần khai báo những gì? Có nên uống thuốc hạ sốt chặn trước?"

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X