-
Con trai mặc đồ phụ nữ để “giảm căng thẳng”: Dấu hiệu rối loạn tâm lý hay bình thường?
Câu hỏi
Xin AloBacsi giúp cho tôi hiểu được tình trạng bệnh của con trai tôi đang mắc phải, và tư vấn phương pháp gì hoặc phải đến nơi đâu để điều trị hiệu quả, giúp chúng tôi không suy nhược thần kinh vì lo lắng thái quá cho con trai của mình.
Con trai tôi cưới vợ 3 năm rồi, cũng thấy vui vẻ hạnh phúc, nhưng chưa có con, vợ nó cũng lo lắng nhiều, tôi cũng rất buồn vì vấn đề này.
Cách đây vài ngày tôi vô tình phát hiện nó chụp hình giả phụ nữ với chiếc đầm nữ!? Tôi giật mình hỏi rõ tại sao như vậy? Nó nói với tôi rằng, mỗi khi trong người bị khó chịu, nó không chịu nỗi, nó phải giả phụ nữ như vậy mới cảm thấy thoải mái hơn?!
Vợ nó biết được vấn đề nên khóc dữ dội, vợ nó không ngờ được và cảm nhận như bị lừa bấy lâu nay.
Tôi cũng nói thật lòng là con trai tôi rất đàng hoàng và sống hết lòng với vợ, đến tôi cũng thấy vui và tự hào vì nó biết lo cho vợ chu đáo. Chuyện xảy ra làm tôi buồn quá, muốn bệnh luôn.
AloBacsi có thể giúp tôi biết bệnh nó có chữa trị được không? Trong các bữa ăn, nó chọn thịt là chính và ăn rất nhiều, như vậy có phải lý do gây nên sự việc kỳ quái này?
Vợ nó bị hư thai 2 lần rồi, hai đứa đang trong thời gian kiểm tra, bắt đầu điều trị vấn đề thụ tinh nhân tạo.
Mong với sự góp ý của quý vị và tư vấn hướng giải quyết, chúng tôi sẽ cứu gỡ hạnh phúc của các con tôi hiện nay.
Xin chân thành cảm ơn, hãy giúp chúng tôi với!
Trả lời
Chào bạn,
Trước tiên, AloBacsi xin chia sẻ với bạn về nỗi lo lắng và hoang mang khi biết chuyện của con trai mình. Là người mẹ, tình cảm, sự kỳ vọng và niềm tin vào con khiến bạn cảm thấy tổn thương khi gặp tình huống ngoài mong đợi. Tuy nhiên, bạn đã rất bình tĩnh, điềm đạm và đầy yêu thương khi chọn cách tìm hiểu, lắng nghe và tìm hướng hỗ trợ thay vì phán xét - đó là điều rất đáng trân trọng.
Qua những gì bạn chia sẻ, hành vi mặc đồ phụ nữ của con trai bạn có thể liên quan đến một dạng rối loạn tâm lý gọi là transvestic disorder - tức là cảm thấy thoải mái, giảm lo âu hoặc hưng phấn khi mặc trang phục khác giới.
Đây không phải là bệnh nguy hiểm, và không liên quan đến xu hướng tình dục hay đạo đức, cũng không đồng nghĩa với việc con trai bạn không yêu vợ hay không thể có con.
Việc này không xuất phát từ chế độ ăn uống hay thói quen ăn thịt như bạn thắc mắc. Nó thường liên quan đến yếu tố tâm lý, môi trường trưởng thành, áp lực kéo dài mà cá nhân không thể giãi bày hoặc giải tỏa bằng cách khác.
Khi những điều này tích tụ, một số người tìm đến hành vi nào đó để tự làm dịu bản thân - và ở đây là việc "giả làm phụ nữ".
Con trai bạn hoàn toàn có thể gặp bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần để được thăm khám, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa và hướng điều trị phù hợp.
Liệu pháp trò chuyện, tư vấn tâm lý cá nhân hoặc cùng vợ, nếu cả hai sẵn sàng là lựa chọn rất cần thiết. Các bệnh viện có khoa Tâm lý - Tâm thần lớn như: BV Tâm thần TPHCM, BV Đại học Y Dược, BV Tâm thần Trung ương 2… đều có thể hỗ trợ.
Bên cạnh đó, vợ chồng con bạn cũng đang trong quá trình điều trị hiếm muộn - vốn dĩ đã mang nhiều áp lực. Vì vậy, nếu có thể, bạn nên tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho cả hai. Khuyến khích các con trò chuyện cởi mở, cùng đi tư vấn chuyên môn, không đổ lỗi mà cùng nhau tìm hướng tháo gỡ - đó mới là điều quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc.
Chúc bạn nhiều sức khỏe, bình an và đủ vững vàng để đồng hành cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Thân mến!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
