Bé thường xuyên móc họng ói, liệu có phải bệnh lý?
Câu hỏi
Chào BS, Bé nhà em nay 15 tháng, nặng 10.5kg, cao 72cm. Từ lúc 6 tháng đến giờ bé hay bị nôn ói. Đặc biệt 2 tháng gần đây bé thường xuyên móc họng ói dù chưa ăn gì hay đã ăn. Em có kiểm tra miệng bé thì lưỡi bé không dơ. Bình thường bé ăn ít không chịu bú bình (bé còn bú mẹ). Xin BS cho em hỏi, liệu bé móc họng hoài có phải bệnh lý không ạ và cách khắc phục triệu chứng trên? Em xin cám ơn!
Trả lời
Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Theo bạn mô tả, thì có thể bé bị rối loạn tiêu hóa. Khi trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi có triệu chứng rối loạn tiêu hóa, sẽ làm trẻ chậm lớn, quấy khóc, thậm chí gây suy dinh dưỡng.
Rối loạn tiêu hóa là những biểu hiện không bình thường có liên quan đến bữa ăn, thức ăn và cách nấu cũng như cách cho ăn. Trẻ đẻ thường, được nuôi bằng sữa mẹ tần suất xuất hiện triệu chứng tiêu hóa ít hơn bé được nuôi bằng sữa công thức.
Các biểu hiện thường gặp: nôn trớ, đau quặn bụng, tiêu chảy, táo bón... đa số lành tính, giảm dần khi trẻ lớn lên. Nguyên nhân của tình trạng này là hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt, phát triển chưa hoàn thiện.
Ở trẻ nhỏ, cơ thực quản, dạ dày còn yếu, mỏng nên trẻ cũng dễ bị nghẹn hoặc nôn nhất là khi ăn nhiều. Phương pháp chăm sóc trẻ không phù hợp, cho ăn không đúng.
Trẻ 15 tháng tuổi cần có một chế độ ăn để phát triển tốt cả về thể chất lần tinh thần. Vì vậy, chế độ ăn cho trẻ cần giúp trẻ ăn ngon miệng đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng.
Ngoài duy trì việc cho trẻ bú sữa mẹ, bạn cần đảm bảo 3 bữa chính mỗi ngày, thường xuyên thay đổi món theo ngày đảm bảo đủ 4 nhóm chất bao gồm: chất bột (gạo, đỗ...), chất đạm (thịt, cá, trứng, tôm, cua...), chất béo (dầu ăn, mỡ động vật), vitamin và chất khoáng (các loại rau xanh, hoa quả).
Ngoài ra, cần bổ sung thêm lượng canxi cần thiết cho trẻ để thúc đẩy quá trình mọc răng và phát triển toàn diện về cơ xương cũng như phát triển chiều cao vượt trội. Các loại thực phẩm có nhiều canxi như cua, tôm, pho mai, sữa chua và sắt, kẽm như thịt, lươn, tim, sữa chua.
Bạn cũng nên tăng cường cho bé vui chơi ngoài trời để tiếp xúc với ánh nắng, giúp chuyển hoá vitamin D, phòng bệnh còi xương.
Thân mến.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Được tìm nhiều:
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
