Hướng dẫn đăng ký hiến tặng mô tạng
Ca bệnh hiến tạng ngày 24/8/2024 từ nguồn chết não ít nhất cứu sống được 6 bệnh nhân cần được ghép tim, gan, thận, giác mạc. Hiến tạng là hành động nhân đạo mang lại hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân đang chờ đợi cái chết từng ngày.
Điều 5, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác quy định: Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác.
Thống kê của Trung tâm Điều phối hiến Ghép tạng quốc gia cho thấy, trong hơn 15 năm cả nước mới chỉ có hơn 46 ca chết não hiến tạng, thực hiện ghép được cho 458 người.
Số ca ghép tạng từ người sống hiến tạng vẫn chiếm tới 95%. Con số này ngược lại ở các nước trên thế giới, hơn 95% nguồn tạng được cho từ người chết não, còn ở Việt Nam tỷ lệ này rất thấp, chưa đến 5%.

Đến thời điểm hiện tại, cả nước ta mới có khoảng 75.000 người đã đăng ký hiến tạng sau khi chết và chết não, đây là tỷ lệ quá thấp ở quốc gia 100 triệu dân, trong khi thế giới gần như 100% người dân đồng ý hiến tạng sau khi chết não.
Do thiếu nguồn tạng hiến, nên nhiều bệnh nhân không thể nhận được sự giúp đỡ kịp thời, hiện mỗi năm có khoảng 5.000 bệnh nhân cần được ghép tạng, nhưng chỉ thực hiện được 1.000 ca ghép.
Theo BS Trần Văn Phúc, nguồn tạng hiến từ người chết não đang quá khó khăn, bởi đằng sau mỗi lần hiến tạng là một sinh mạng đã mất, là một gia đình không còn trọn vẹn. Tuy nhiên, hiến tạng là hành động nhân đạo mang lại hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân đang chờ đợi cái chết từng ngày.
Hiện nay trên cả nước chỉ có 2 trung tâm đăng ký Hiến tạng CHÍNH THỨC
1. Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Hà Nội)
2. Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM)
Cách đăng ký Hiến tạng nhanh chóng và đơn giản
1. Hà Nội và khu vực phía Bắc
- Cách 1: đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia (40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cầm theo chứng minh thư.
- Cách 2: vào website https://dangky.vnhot.vn/dang-ky-hien để đăng ký trực tuyến.
- Cách 3: qua bưu điện, gửi Đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng + 01 ảnh thẻ + bản sao Chứng minh thư đến Trung tâm theo địa chỉ: 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trung tâm sẽ gửi lại thẻ qua Bưu điện.
- Cách 4: qua email, bạn có thể scan và gửi Đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng + 01 ảnh thẻ + bản sao Chứng minh thư vào email: gheptang@vncchot.com. Trung tâm sẽ gửi lại thẻ qua Bưu điện.
2. TPHCM và khu vực phía Nam
- Cách 1: đăng ký trực tiếp tại Đơn vị Điều phối ghép tạng bệnh viện Chợ Rẫy (201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TPHCM). Bạn nhớ mang theo Chứng minh thư và hình thẻ.
- Cách 2: qua bưu điện, bạn có thể gửi Đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng + 01 ảnh thẻ + bản sao Chứng minh thư đến Trung tâm theo địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, THCM. Trung tâm sẽ gửi lại thẻ qua Bưu điện.
- Cách 3: qua email, bạn có thể scan và gửi Đơn đăng ký hiến tặng mô, tạng + 01 ảnh thẻ + bản sao Chứng minh thư vào email: dieuphoigheptangbvcr@gmail.com. Trung tâm sẽ gửi lại thẻ qua Bưu điện.
3. Người Việt Nam ở nước ngoài
Trường hợp người Việt ở nước ngoài, nếu anh chị định cư và không về Việt Nam nữa. Thì anh chị liên hệ trung tâm điều phối nước sở tại để hiến. Nếu anh chị vẫn thường xuyên về Việt Nam, và vẫn còn là công dân Việt Nam, thì anh chị chỉ cần làm y như thủ tục bình thường. Và đơn vị sẽ gửi thẻ về địa chỉ mà anh chị yêu cầu.
Trong trường hợp anh chị không còn ở nơi cư trú trên CMND cũ hay Căn cước công dân, anh chị chỉ cần ghi địa chỉ thực tế ở góc đơn xin hiến và Trung tâm sẽ gửi lại thẻ qua Bưu điện.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
