Hotline 24/7
08983-08983

Hà Tĩnh: Bé 5 tuổi vỡ nhãn cầu do pháo nổ đêm giao thừa

Đi đón giao thừa cùng gia đình, bé H. bất ngờ bị quả pháo nổ gần nơi đứng khiến mắt chảy máu và không mở được.

Ngày mùng 2 Tết (ngày 6/2), bác sĩ Nguyễn Đức Khoa (Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhi Lê Ngọc H. (5 tuổi, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị vỡ nhãn cầu do pháo nổ.

Trước đó, khoảng 2h sáng ngày mùng 1 Tết, bệnh nhi được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng mắt phải bị vỡ nhãn cầu máu tiền phòng.

106d2215103t95965l0.jpg
Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh chăm sóc cho bệnh nhi


Gia đình bệnh nhi cho biết, trước đó bé cùng người thân đi đón giao thừa. Bất ngờ, bé bị quả pháo nổ trúng gần nơi đứng, dị vật bắn vào mắt. Thấy mắt bé chảy máu, không mở được, người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ đã hội chẩn, tra thuốc kháng sinh tại chỗ, băng che mắt, cho bệnh nhân uống thuốc kháng sinh và chuyển lên tuyến trên điều trị.

Ngoài trường hợp của bé H. ngay trong ngày mùng 1 Tết, bệnh viện còn tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân khác cũng bị chấn thương do pháo nổ. Bệnh viện đã nhanh chóng xử trí, trường hợp nào quá nặng thì chuyển lên tuyến trên.

Theo bác sĩ Khoa, trong pháo nổ có những hóa chất như: Phốt pho, lưu huỳnh, khi tiếp xúc gần và pháo phát nổ rất dễ gây tổn thương nặng ở mặt, mắt, tay, cổ, ngực… Vùng tổn thương có thể bị phù nề, cản trở hô hấp, gây suy hô hấp, nhất là khi pháo nổ có trộn hợp chất nitrat với cacbon và phốt pho, khi đốt cháy sẽ sinh ra một hợp chất gây khó thở cho người đứng gần.

Theo Phụ nữ Việt Nam

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X