Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ô nhiễm không khí nghiêm trọng, người dân hạn chế ra ngoài

Ngày 17/11, chất lượng không khí tại nhiều khu vực ở Hà Nội chuyển biến xấu so với những ngày trước. Mùa đông đến cũng là thời điểm Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bước vào chu kỳ ô nhiễm không khí, đặc biệt sáng sớm và chiều tối.

Những ngày gần đây, Hà Nội liên tiếp xuất hiện sương mùa bao phủ tới trưa. Hôm qua (16/11), cập nhật chỉ số chất lượng không khí (AQI) vào buổi sáng cho thấy, hàng loạt điểm đỏ xuất hiện (AQI từ 151-200), một số điểm còn chuyển sang màu tím (AQI từ 201-300). Trong khi đó, Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội thông báo chất lượng không khí ở mức kém; nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức cao trở lại từ trưa 15/11.

Sáng 17/11, Hà Nội tiếp tục chìm trong bầu không khí đặc quánh của sương mù và bụi bẩn. Như vậy, đây là ngày thứ 3 liên tiếp của đợt ô nhiễm không khí này. Lúc 7g, chỉ số AQI trung bình tại Hà Nội là 120 đơn vị, ngưỡng có hại cho sức khỏe con người. Kết quả quan trắc của PamAir cho thấy tất cả khu vực nội thành đang có chất lượng không khí báo động. Chỉ số AQI dao động 170-250 đơn vị, ngưỡng rất xấu.

Ngoài Hà Nội, chỉ số AQI tại các tỉnh, thành phố lân cận cũng ở ngưỡng có hại. Nhiều nơi như Bắc Ninh, Thái Bình, Hưng Yên... có AQI trên 200 đơn vị, mức độ ô nhiễm tương đương Hà Nội. Còn khu vực miền núi phía bắc ghi nhận chỉ số ô nhiễm không đáng kể, ở ngưỡng an toàn.

Quan sát bản đồ ô nhiễm có thể thấy khu vực đang có chất lượng không khí tốt nhất là từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận. Tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ, chất lượng không khí ở ngưỡng có hại cho sức khỏe khi AQI ở nhiều nơi trên 150 đơn vị.

Chỉ số AQI được ghi nhận tại các khu vực ở Hà Nội sáng 17/11. Ảnh: pamair.org

Lý giải về tình trạng ô nhiễm không khí liên tục tái nhiễm tại Hà Nội những ngày qua, TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho biết, nguyên nhân chủ yếu do không khí lạnh đã suy yếu, trong khi đó khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, công trình xây dựng, sản xuất tại các làng nghề... không giảm. Vì vậy, không khuếch tán được mà bị đẩy xuống thấp, kết hợp sương mù làm gia tăng ô nhiễm không khí.

Đồng thời, độ ẩm cùng nền nhiệt ở Hà Nội tăng cao khiến trạng thái sương mù xuất hiện, khiến mức độ ô nhiễm không khí nặng nề hơn, bầu không khí đặc quánh. Những ngày tới, khi không khí lạnh tràn về, trời sẽ quang trở lại, bụi bẩn được khuếch tán và từ đó, ô nhiễm không khí sẽ giảm.

Theo TS Hoàng Dương Tùng, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội tái diễn nhiều năm nay và thường gia tăng tần suất, mức độ ô nhiễm vào thời kỳ thu đông. Thông thường, “mùa ô nhiễm” của Hà Nội bắt đầu từ khoảng tháng 9 nhưng đến năm nay bắt đầu muộn hơn. Nguyên nhân là những tháng trước đó, việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 khiến hoạt động giao thông và xây dựng giảm đáng kể.

Những ngày gần đây, khi các hoạt động phát thải gia tăng trở lại, cộng với điều kiện thời tiết bất lợi khiến người dân nhìn rõ ô nhiễm không khí bằng mắt thường. Ông Tùng nhấn mạnh thời tiết không phải nguyên nhân, mà chỉ là một trong những tác nhân khiến tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, khi chất lượng không khí ở mức xấu, nhóm người nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng tới sức khỏe nên tránh hoạt động ngoài trời. Nếu cần thiết phải ra ngoài, cần đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn. Nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài...

Bên cạnh đó, người dân không đốt rác, chất thải nơi công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân... để tránh gây ô nhiễm không khí. Đặc biệt, tại khu vực ngoại thành, người dân cần áp dụng các biện pháp an toàn để xử lý rơm rạ, nghiêm cấm hành vi đốt rơm rạ không đúng quy định.

Ngoài ra, người dân nên thường xuyên theo dõi và cập nhật tình hình chất lượng không khí tại các trang công bố chất lượng không khí của cơ quan nhà nước, để biết được mức độ ảnh hưởng và có các biện pháp phòng, chống kịp thời.

>>> Cách sống khỏe trong điều kiện không khí ô nhiễm, vi khuẩn khắp nơi?

>>> BS.CK2 Ngô Đức Minh Huy: Bảo vệ mũi họng thế nào trong không khí ô nhiễm?

>>> BS.CK2 Huỳnh Thị Chiêu Oanh: Ô nhiễm không khí, bảo vệ hệ hô hấp thế nào?

[DAP]

Theo The Lancet - tờ báo lớn về Y khoa, từ năm 2017, họ đã xếp ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới và đứng thứ hai là thuốc lá. 92% tử vong đó xảy ra ở các nước thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam.

Ô nhiễm không khí có thể gây ảnh hưởng đến tất cả các cơ quan trong cơ thể, từ da, tim, não... Trong đó, bên cạnh tim mạch thì hô hấp là cơ quan chịu tác động trực tiếp và mạnh nhất.

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng TPHCM

[/DAP]

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X