Hotline 24/7
08983-08983

Hà Nội: Ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng, xuất hiện nhiều bệnh nhi phải nhập viện

Từ đầu tháng 5 đến nay, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng trở lại, trong đó nhiều trường hợp là trẻ em và trẻ sơ sinh phải nhập viện điều trị. Bệnh viện Thanh Nhàn ghi nhận 12 ca bệnh chỉ trong nửa đầu tháng 5, 6 ca hiện đang điều trị nội trú.

BS Nghiêm Thị Mai Sang, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám cho bệnh nhi mắc COVID-19 (Ảnh: BVCC)

Ghi nhận tại Bệnh viện Thanh Nhàn, từ ngày 1 đến 15/5/2025, bệnh viện đã tiếp nhận 12 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 6 ca đang điều trị, bao gồm cả người lớn và trẻ em. Theo BS Nghiêm Thị Mai Sang - Trưởng khoa Nhi, số ca bệnh nhi có dấu hiệu gia tăng trong những ngày gần đây, đáng lưu ý là có nhiều trẻ sơ sinh phải nhập viện do biểu hiện bệnh rõ rệt như ngạt mũi, ho, viêm phổi, ăn uống kém.

BS Nghiêm Thị Mai Sang khuyến cáo, COVID-19 là bệnh do virus gây ra, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Với trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi, khi có dấu hiệu sốt nên được xét nghiệm sớm và nhập viện theo dõi. Trẻ lớn hơn nếu không có biểu hiện nặng có thể theo dõi tại nhà và điều trị ngoại trú, nhưng cần theo dõi sát triệu chứng.

Cùng với COVID-19, bệnh viện cũng đang ghi nhận sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng trong bối cảnh thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao – điều kiện thuận lợi để virus phát tán mạnh. Để ứng phó, bệnh viện đã thiết lập các khu cách ly riêng biệt, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, nhân lực và giường bệnh, đồng thời duy trì đường dây nóng để người dân có thể liên hệ khi cần tư vấn khẩn cấp.

Khu vực cách ly bệnh nhân mắc COVID-19 (Ảnh: BVCC)

Dịch có xu hướng tăng, người dân không nên chủ quan

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ 9 đến 16/5), thành phố ghi nhận 23 ca mắc COVID-19, không có ca tử vong. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Nội ghi nhận 37 trường hợp mắc, số ca thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 nhưng đang có dấu hiệu tăng trở lại trong cộng đồng.

Trước tình hình này, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, cửa khẩu và các cơ sở y tế, đồng thời tăng cường năng lực sẵn sàng điều trị cho nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh nền…

Người dân được khuyến cáo tiếp tục đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, tránh tụ tập đông người, ăn uống đủ chấttập thể dục hợp lý để tăng cường miễn dịch. Đặc biệt, nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở, cần đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra và được theo dõi kịp thời.

Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để theo dõi diễn biến dịch bệnh và đưa ra các hướng dẫn cập nhật phù hợp với tình hình thực tế.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X