GS. Phạm Gia Khải - Nguyên Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam mách bạn nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ khi bị suy tim
Suy tim không có nghĩa là tim ngừng đập mà chỉ là sức bơm của tim yếu đi, gây ho, phù, khó thở, mệt mỏi làm giảm hoặc mất khả năng lao động của người bệnh. Việc điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ.
Giáo sư Phạm Gia Khải cho biết, suy
tim ở giai đoạn đầu chưa xuất hiện các triệu chứng, chất lượng sống của người bệnh
không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển nặng hơn (khó thở ở mức
độ 3) người bệnh chỉ cần thực hiện các sinh hoạt hàng ngày cũng thấy mệt mỏi.
Còn ở giai đoạn cuối của suy tim (khó thở ở mức độ 4) người bệnh không làm gì,
chỉ nằm nghỉ ngơi cũng khó thở - giai đoạn này người bệnh mệt mỏi triền miên,
lúc nào cũng thở hổn hển thì cuộc sống chẳng thể gọi là có chất lượng được.
Thưa GS, mệt mỏi triền miên ở người bệnh suy tim có biểu hiện
như thế nào? Và phân biệt với mệt mỏi do suy kiệt hay suy nhược thần kinh bằng
cách nào?
Người suy tim lúc nào cũng mệt mỏi và làm gì cũng mệt.
Còn suy nhược thần kinh thì mệt có thời điểm. Ngoài mệt bệnh nhân suy tim còn
có thay đổi về nhịp tim là nhịp tim nhanh, dẫn đến thở nhanh. Còn nếu nhịp tim
không nhanh, chỉ 60 – 70 nhịp/ phút thì chưa chắc đã do suy tim.
Thưa Giáo sư, người nhà bệnh nhân suy tim phải đối mặt và
chuẩn bị tâm lý gì? cần lưu ý gì trong quá trình chăm sóc người bệnh suy tim ở
từng giai đoạn?
Trước hết đừng lo lắng quá mức vì
suy tim chỉ là một biến chứng của một số bệnh mà chúng ta chưa biết. Khi biết mức
độ bệnh, cần phải xem nguyên nhân của suy tim là gì, rồi bình tĩnh chữa. Nếu
không khỏi hẳn thì cũng thuyên giảm hoặc làm chậm tiến trình phát triển của suy
tim.
Vì thế tôi khuyên người nhà cứ bình
tĩnh tìm ra căn nguyên gây ra suy tim chứ không nên chạy đôn chạy đáo rồi tự chạy
chữa theo kinh nghiệm của người khác. Như thế rất nguy hiểm, nên tốt nhất việc
điêu trị cần phải thông qua các thầy thuốc chuyên khoa và làm xét nghiệm cần
thiết ví dụ như siêu âm tim, điện tâm đồ.
Khi bị chẩn đoán suy tim, bệnh nhân
cần phải thực hiện ngay những điều gì?
Tuy suy tim không phải là cấp cứu tức
thời nhưng cũng được coi là cấp cứu trì hoãn. Đầu tiên là phải tìm nguyên nhân
gây ra suy tim. Nếu suy tim do tăng huyết áp thì sử dụng thuốc hạ áp. Nếu suy
tim do bệnh hẹp van hai lá thì nong bằng bóng qua da hoặc sử dụng thuốc lợi tiểu,
thuốc trợ tim dùng đều đặn. Tùy theo thể trạng và mức độ bệnh mà có phác đồ điều
trị phù hợp. Nếu điều trị tốt người bệnh suy tim có khả năng sinh hoạt gần như
bình thường.
Những lưu ý trong sử dụng thuốc điều
trị suy tim?
Hầu hết các thuốc điều trị suy tim
có thuốc lợi tiểu, thuốc chống đông, nhưng đáp ứng của người bệnh đối với các
thuốc đó có thể khác nhau. Vì thế trong quá trình sử dụng thuốc, người bệnh phải
nghe ngóng cơ thể mình. Đa số dùng thuốc không sao nhưng một số ít lại có phản ứng,
chỉ 1-2 ngày đã thấy khó chịu. Khi đó người bệnh cần phải thông báo cho bác sĩ
điều trị biết. Đồng thời, bác sĩ cũng cần phải theo dõi quá trình sử dụng, đáp ứng
của người bệnh.
Như vậy giữa thầy thuốc và bệnh nhân
luôn luôn phải giữ liên hệ và trao đổi thường xuyên để tìm ra thuốc và phác đồ
điều trị phù hợp nhất.
Thưa GS, nhiều người bệnh cho rằng
khi suy tim, cơ thể mệt mỏi, nên cần phải bồi bổ nhiều chất dinh dưỡng (ví dụ
như thịt bò, nội tạng động vật, trứng, sữa) như vậy có phải là tốt cho tim hay
không? Xin GS cho biết chế độ dinh dưỡng cho người bệnh suy tim?
Nếu chúng ta bồi bổ nhiều quá, cơ thể
tăng cân thì tim buộc phải hoạt động co bóp nhiều hơn mới đủ bơm máu đi nuôi cơ
thể. Chưa kể nếu bụng to ra, đẩy cơ hoành lên làm tim khó giãn ra khiến công
năng kém đi. Như vậy việc bồi bổ lại trở thành không có lợi.
Chúng ta có một thói xấu đó là: Mắc
bệnh gì thì ăn cơ quan nội tạng đó. Mắc bệnh tim ăn nhiều tim, mắc bệnh thận ăn
nhiều thận. Đó là quan điểm rất sai lầm. Nếu ăn nhiều thịt, nồng độ axit uric
tăng lên sẽ gây nguy hiểm cho chính bệnh nhân suy tim. Vì thế không nên ăn nhiều
quá, nên chia nhiều bữa nhỏ.
Nhưng có nhiều bệnh nhân lại kiêng
khem quá mức. Điều đó có nên không thưa GS?
Có một thống kê của Viện Tim mạch mà
tôi rất tâm đắc thế này: Mối liên hệ giữa cân nặng và huyết áp của bệnh nhân.
Khi cân nặng giảm xuống quá nhiều lại gây nguy hiểm cho người bệnh khiến cho bệnh
tim mạch nặng hơn lên. Như vậy, nhẹ cân quá, huyết áp xuống thấp quá cũng không
tốt.
Thưa GS người bệnh suy tim thường mệt
mỏi, khó thở, nên nhiều người bệnh sợ tập thể dục. Vậy điều đó là đúng hay sai.
Nếu cần tập thể dục thì người bệnh cần tập như thế nào ở mỗi giai đoạn?
Ở người suy tim, không phải vì tim
bóp kém mà không vận động. Bệnh nhân vẫn có thể hoạt động ở mức vừa phải phù hợp
với thể trạng. Tại sao bệnh nhân suy tim nên vận động?
Thứ nhất, hoạt động giúp cho các mạch
máu nở ra, giúp lưu thông tuần hoàn tốt hơn. Thứ hai, hoạt động giúp mỡ trong
máu không ứ lại một chỗ và máu không bị đông.
Điều cần lưu ý nhất trong sinh hoạt
đối với người bệnh suy tim là gì?
Bệnh nhân nên nhớ cơ thể và sức khỏe
của mình đã khác trước, không giống như bình thường. Vì thế, chúng ta không thể
gắng sức như người khác, chế độ ăn như người khác. Nhưng cứ sinh hoạt bình thường
và có thể duy trì đi bộ nửa tiếng mỗi ngày hoặc giãn cách thời gian tùy thể trạng.
Kết quả
nghiên cứu về Ích Tâm Khang tốt cho người bệnh tim mạch vừa được Tạp chí Khoa học
Đời sống Toàn cầu (Lifescience Global, Canada) đăng tải. Đây là tạp chí chuyên
cung cấp thông tin về những nghiên cứu mới trên nhiều lĩnh vực.
Suy tim làm ảnh hưởng trầm trọng tới
chất lượng sống, nên việc làm giảm các triệu chứng khó thở, ho, phù, đau thắt
ngực là nhu cầu cấp thiết của họ. Vì vậy, ngoài thuốc điều trị, nhiều người bệnh
mong muốn sử dụng thêm sản phẩm hỗ trợ có thể cải thiện được tình trạng này. Gs
có cho rằng khi lựa chọn những sản phẩm hỗ trợ, người tiêu dùng cần chọn những
nhãn hàng uy tín đã được khẳng định bằng các nghiên cứu lâm sàng hoặc các
nghiên cứu được tạp chí quốc tế công tế không ạ?
Chắc chắn rồi. Khi lựa chọn thuốc điều
trị hay các sản phẩm hỗ trợ điều trị thì người bệnh cần hết sức lưu ý đến việc
lựa chọn những nhãn hàng uy tín mà tên tuổi đã được khẳng định bằng các nghiên
cứu lâm sàng hoặc có nghiên cứu đăng tải trên tạp chí quốc tế.
Cảm ơn giáo sư vì những chia sẻ của giáo sư và chúc giáo sư luôn mạnh khoẻ!
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình