Giá viện phí được điều chỉnh ngay từ năm nay
Ngày 13/9, TS Trần Đức Long, vụ trưởng vụ Pháp chế (bộ Y tế) cho biết, trong năm nay, sẽ chính thức điều chỉnh giá một số dịch vụ y tế.
Bộ Y tế cho rằng mức thu phí hiện quá thấp, chưa phù hợp với tình hình thực tế, nếu không tăng thu viện phí thì các cơ sở y tế không thể tồn tại được.
Trên thực tế, giá viện phí ở một số bệnh viện đã được điều chỉnh từ tháng 5/2011 do các bệnh viện này được quyền tự chủ về tài chính.
Cụ thể, trong 2 năm 2011-2012, trong khi chờ Chính phủ ban hành một cơ chế đầy đủ về hoạt động, tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ được điều chỉnh một phần.
Sẽ có khoảng 350 dịch vụ được ban hành khung giá từ năm 1995 và có khoảng 2.650 dịch vụ ban hành khung giá từ tháng 1/2006 đến nay cần phải điều chỉnh.
Lần tăng này, các dịch vụ tăng tối đa từ 2,5-5 lần; khoảng 70 dịch vụ kỹ thuật y tế sử dụng nhiều thuốc, vật tư, hóa chất, điện có mức tăng tối đa khoảng 7-10 lần so với hiện nay.
Chẳng hạn, tiền khám bệnh tăng từ 3.000 đồng lên 6.000 - 25.000 đồng/lần khám (tùy từng hạng bệnh viện) hay cắt amidan tăng từ 20.000 - 40.000 đồng lên 600.000 - 700.000 đồng (do sử dụng kỹ thuật cao)…
Bộ Y tế cũng khẳng định, chất lượng khám chữa bệnh cũng sẽ thay đổi, nhất là khi máy móc được đầu tư nhiều hơn khi viện phí tăng lên.
Chẳng hạn, đại diện bộ Y tế cho rằng giá điều chỉnh lần này áp dụng cho 1 người/giường bệnh; nếu bệnh viện ghép bệnh nhân, bộ Y tế sẽ có hướng dẫn việc phải giảm tiền.
Cũng theo ông Trần Đức Long, từ năm 2013 trở đi, khi được Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn đầy đủ, ngành y tế sẽ thay đổi về cơ bản phương thức thanh toán, chuyển từ thanh toán theo phí dịch vụ sang thanh toán trọn gói; thanh toán theo định suất đối với người bệnh có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh ban đầu.
Theo Lệ Hà - Sài Gòn Tiếp Thị
Bài viết có hữu ích với bạn?
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
