Hotline 24/7
08983-08983

Đột quỵ ở tuổi 27

Tối 13/5/2025, một tài khoản facebook đã chia sẻ về chính câu chuyện của mình khi cô bị đột quỵ nhẹ do thiếu máu lên não, may mắn được đưa vào viện kịp thời.

Theo chia sẻ từ chủ tài khoản facebook, khoảng 1 giờ sáng, cô tỉnh giấc vì cảm thấy “lạnh, rất lạnh trong khi thời tiết ở ngoài đang nóng hừng hực, thì em lạnh, em lạnh cóng như đang ở Bắc Cực”, kèm đau đầu kéo dài. Không thể ngủ lại, cô nằm quấn chăn và dùng điện thoại lướt mạng thì bất ngờ bị choáng váng, chóng mặt, điện thoại trong tay rơi xuống, tay chân co cứng, ù tai, mắt tối sầm, chỉ thấy một màu đen và những vệt lóa màu sắc khác, không còn nghe hay nhìn thấy gì. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô cố cử động để gọi người thân trợ giúp.

Khoảng 3h30 sáng, cô được đưa đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tại đây, bác sĩ xác định cô bị đột quỵ nhẹ do thiếu máu não lên não, suy nhược cơ thể, stress.

Người bệnh đã được chỉ định cô cần nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức, ngủ sớm, nếu có dấu hiệu bất thường phải đi cấp cứu ngay. 

Cuối bài chia sẻ, chủ tài khoản Facebook nhấn mạnh: "chỉ là đột quỵ nhẹ thôi mà tưởng chết đi sống lại rồi".

Dưới bài chia sẻ, bạn bè, đồng nghiệp đã để lại những lời động viên, chúc sức khỏe và thông tin việc chủ tài khoản thường "làm quần quật", "làm việc quá sức"...

"Bà H. bả làm quần quật không ai thấy"

"Giữ sức nha bà ơi. Đừng làm cố nè"

"Làm việc quá sức vừa thôi em. Sức khỏe là quan trọng. Chúc e mau khỏe lại nhé"

"Những lúc như vậy phải tự hỏi, tiền nhiều để làm gì?"...

Nguyên văn bài chia sẻ của chủ tài khoản

Đừng gọi “cơn thiếu máu não thoáng qua”, hãy gọi đó là “cơn đột quỵ nhẹ”

TS.BS Trần Chí Cường - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, thiếu máu não thoáng qua (TIA) trước đây được xem là hiện tượng “thoáng qua” nên ít được chú ý, nhưng hiện nay đã được cảnh báo là tiền đột quỵ, cần đặc biệt lưu ý.

Các dấu hiệu thường gặp gồm: chóng mặt, tê yếu tay chân nửa người, nói đớ, mất ý thức tạm thời, đang đi thì ngã quỵ trong vài giây, hoặc đột ngột đánh rơi vật cầm như chén, đũa, bút viết… Một số trường hợp còn bị tối sầm mắt như mất điện, rồi tự hồi phục sau vài giây.

Nếu xuất hiện 3-4 triệu chứng cùng lúc, cần nghĩ ngay đến nguy cơ đột quỵ, không còn là “thoáng qua” nữa.

Theo bác sĩ, với những người từng có dấu hiệu đột quỵ nhẹ, việc tầm soát sớm là cần thiết. Chỉ cần thực hiện các xét nghiệm cơ bản như đường huyết, điện tim, huyết áp, siêu âm tim, X-quang phổi, chi phí không quá cao.

Nếu có điều kiện, chụp MRI 1.5T hoặc 3T sẽ giúp đánh giá chính xác mức độ hẹp, phình hay tắc mạch máu não. Từ kết quả tầm soát, bệnh nhân có thể được điều trị bằng thuốc, can thiệp mạch, đặt stent tùy mức độ tổn thương. Quan trọng nhất vẫn là kiên trì thay đổi lối sống: bỏ thuốc lá, rượu bia, tập thể dục đều đặn.

Nếu kết quả tầm soát tốt, chỉ cần kiểm tra lại sau 5-10 năm. Trường hợp có nguy cơ, bác sĩ sẽ lên phác đồ theo dõi định kỳ theo từng mức độ, có thể 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm.

TS.BS Trần Chí Cường khuyến cáo, đột quỵ không thể ngăn chặn hoàn toàn, nhất là ở người lớn tuổi với hệ mạch đã lão hóa. Tuy nhiên, ta có thể giảm nguy cơ bằng cách loại bỏ thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu, duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết, và tập thể dục đều đặn.

Nếu từng bị đột quỵ nhẹ hoặc tai biến, cần tầm soát sớm để biết nguy cơ và có hướng điều trị phù hợp. Ý thức tốt cùng tiến bộ y học sẽ giúp người bệnh kiểm soát bệnh tật hiệu quả hơn trước.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X