Diễn viên Từ Hy Viên qua đời vì bệnh cúm, chuyên gia Y tế công cộng cảnh báo 3 nhóm người cần đặc biệt chú ý
Thông tin nữ diễn viên Từ Hy Viên qua đời vì cảm cúm và viêm phổi đang là vấn đề nhận được dư luận quan tâm. Trả lời phỏng vấn từ AloBacsi, PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng - Giảng viên cấp cao khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết, cúm mùa có thể gây ra viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim hoặc nhiễm trùng huyết, đặc biệt ở người có bệnh nền.
Cúm là bệnh nhiễm virus cấp tính đường hô hấp, với các triệu chứng toàn thân phổ biến như đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho, chán ăn... Triệu chứng đặc thù của cúm chủ yếu là sốt cao đột ngột, có thể kèm theo tình trạng đau cơ.

PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng cũng chỉ ra ba nhóm người có nguy cơ cao gặp biến chứng nghiêm trọng do cúm và viêm phổi gây ra. Đầu tiên, đối với người có sẵn các bệnh nền, chẳng hạn suy tim, COPD,... cúm có thể làm trầm trọng thêm các bệnh nền này, thậm chí khiến bệnh nhân tử vong.
Nhóm thứ hai là những bệnh nhân có vấn đề không hoàn hảo về mặt sinh lý hoặc hệ miễn dịch kém như người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai. Cuối cùng là người có tình trạng nhiễm trùng bệnh viện: người phải thực hiện can thiệp thủ thuật nhiều như đặt stent, thở máy, thở oxy...
Với trường hợp của nữ diễn viên Từ Hy Viên, PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng cho biết, minh tinh người Đài Loan đã có sẵn 2 bệnh nền nặng là động kinh và sa van tim. Điều này khiến bệnh cúm của cô dễ dàng trở nặng. Khi nhập viện và tiếp xúc với nhiều tác nhân khác, cộng với sự nhiễm trùng của bệnh viêm phổi trên nền bệnh nặng đã dẫn đến cái chết của ngôi sao phim “Vườn sao băng”.
>>> Diễn viên Từ Hy Viên qua đời vì cúm và viêm phổi
“Người dân cần có sự chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân trước các dịch bệnh đa dạng. Tiêm các loại vắc xin đặc hiệu, điển hình là vắc xin cúm, là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao: người có nhiều bệnh nền, người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai” - PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng khuyến cáo.
Giảng viên cấp cao khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược TPHCM nhấn mạnh, cần thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân như rửa thay thường xuyên, hạn chế đưa tay lên mặt, che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, tránh tiếp xúc với những người bị bệnh.
Khi có dấu hiệu như sốt cao, ho kéo dài hoặc khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
