Mẹ em khuyên mới có thai thì nên ăn ngải cứu nấu với trứng gà, điều này đúng không ạ?
Câu hỏi
Thưa bác sĩ, Ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối của em là 29/8 (chu kỳ đều 28 ngày). Em chậm kinh và đi siêu âm có kết quả: tử cung có túi thai 4.5mm < 4 tuần, hẹn 2 tuần sau đi siêu âm lại. Thỉnh thoảng em thấy bụng dưới đau lâm râm khoảng 5 phút rồi hết (1 ngày đau 2-3 lần). Em không bị ra máu hay hiện tượng gì khác. Em có thai lần đầu nên đang thấy lo lắm, không biết đau bụng như vậy có ảnh hưởng gì không? Mẹ em bảo nấu ngải cứu với trứng gà ăn như thế có đúng không? Em đang uống Fetinic từ trước khi mang thai 1 tháng và uống đến bây giờ (1 ngày/1viên sau ăn 2 tiếng). Bác sĩ cho em hỏi em uống bổ sung sắt và acid foric như vậy đã đủ chưa, hay phải uống 2 viên? Giai đoạn đầu này em có cần bổ sung thêm vitamin gì nữa không ạ? Em rất mong được bác sĩ hồi âm. Em xin chân thành cảm ơn!
Trả lời
BS xin chúc mừng em Huyền vừa có tin vui!
Em có kinh nguyệt đều, chu kỳ kinh 28 ngày, có trễ kinh và siêu âm có túi thai trong lòng tử cung 4,5mm. Tuy chưa xác định được phôi thai, nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng em nhé, vì xác định được chắc chắn túi thai đã nằm trong tử cung.
Lần này em đau bụng, nếu chưa thấy túi thai vào tử cung là điều đáng lo ngại, phải cất công đi tìm xem túi thai có nằm ở đâu đó bên ngoài tử cung không. Bây giờ thì em yên tâm rồi và chờ 2 tuần sau em đi siêu âm lại để xác định rõ có phôi thai, tim thai chưa, đánh giá lại tuổi thai…
Hiện tại, em đau bụng lâm râm vùng bụng dưới nhưng không có hiện tượng ra máu, em cần nghỉ ngơi nhiều, hạn chế đi lại, hạn chế giao hợp và cần tái khám trở lại, siêu âm để loại trừ các nguyên nhân gây đau bụng hay gặp:
- Thai mới làm tổ, tử cung xem phôi thai như một vật lạ vào tử cung nên có hiện tượng co bóp tử cung.
- Dấu hiệu bóc tách túi thai
- Thai ngoài tử cung
- Dọa sẩy thai hoặc sảy thai
- Nhiễm trùng đường tiểu…
Em đang dùng thuốc Fetinic ngày uống một viên như vậy là tốt rồi, không nên tăng liều mà cũng không nên dùng thuốc gì khác, ngoại trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ. Em tham khảo thêm chế độ ăn dành cho bà bầu nhé:
>> Bà bầu có nên uống nước dừa mỗi ngày không BS?
Về món ngải cứu nấu với trứng gà, AloBacsi có lời khuyên như sau:
Ngải cứu tính ấm, có tác dụng lưu thông khí huyết nên liên quan đến sự co bóp tử cung - yếu tỗ dễ dẫn tới sảy thai hoặc chuyển dạ sớm.
Nhưng không có nghĩa là ngải cứu chống chỉ định với bà bầu trong suốt thời gian mang thai. Bởi vì ngải cứu có thể giúp xoa dịu những cơn đau cơ, làm dịu thần kinh, giúp tuần hoàn máu, giảm cơn đau vùng bụng và được sử dụng trong một số bài thuốc dành cho người bị động thai hay sảy thai liên tiếp. Do đó, nhiều thai phụ hiểu nhầm ngải cứu là vị thuốc an thai.
Nếu em muốn dùng ngải cứu khi bị động thai hoặc sảy thai liên tiếp thì trao đổi kỹ với bác sĩ đông y tại các bệnh viện y học cổ truyền, em nhé.
Chúc em có thai kỳ khỏe mạnh!
|
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa. Đặc biệt, từ ngày 15/6/2011, danh sách BS tư vấn Khám bệnh Online của AloBacsi có thêm hai chuyên gia tâm huyết. Đó là GS - BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyên giám đốc BV Từ Dũ sẽ "gỡ rối" cho chị em về bệnh phụ khoa. Và, TS.BS Lê Tuyết Hoa - 20 năm công tác tại BV Chợ Rẫy - chuyên ngành Đái tháo đường - Nội tiết sẽ giải đáp mọi thắc mắc về Nội Tiết - Tiểu đường. AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết.
Chân thành cảm ơn.
AloBacsi.vn
|
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
