Để sót mạt sắt trong mắt nguy hiểm thế nào?
Câu hỏi
Thưa bác sĩ, Em bị mạt sắt dính vào tròng đen của mắt, đã đến bệnh viện để lấy ra nhưng vẫn chưa hết. BS nói còn dính một tí nữa, BS cho toa thuốc và bảo là khi nào bị xốn thì lại lấy ra tiếp, nhưng nếu mắt không bị xốn nữa thì sao? Mắt em bây giờ thì nó không con bị xốn nữa, nhưng khi ra nắng là 2 mắt của bị chói nắng nhìn không rõ. Dị vật vẫn còn một ít thì có ảnh hưởng nghiêm trọng không BS. Mong BS giúp em. Xin cảm ơn! (Sơn Hà – Q.Gò Vấp, TPHCM)
Trả lời
Bạn Hà thân mến,
Dị vật sắt khi dính vào tròng đen (giác mạc) phải được lấy ra thật sạch. Thông thường ngày nay tất cả dị vật này phải được lấy dưới kính hiển vi để đảm bảo an toàn cho mắt và dị vật được lấy ra thật sạch.
Một số trường hợp dị vật giác mạc sâu quá khó lấy hoặc nguy hiểm khi lấy ra vì có thể làm dò thủng nhãn cầu. Trong trường hợp này bác sĩ nhãn khoa nên chuyển bệnh nhân về tuyến cao hơn có đầy đủ điều kiện trang thiết bị và lực lượng bác sĩ chuyên nghiệp hơn để giải quyết.
Tóm lại không nên để lại mẫu sót nào của dị vật sắt trên mắt sẽ dễ gây nhiễm trùng, thủng nhãn cầu hoặc sẹo xấu ảnh hưởng thị giác.
Thân chào bạn,
|
AloBacsi.vn - nơi bạn có thể trò chuyện, chia sẻ mọi thắc mắc với bác sĩ chuyên khoa. AloBacsi.vn giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để bác sĩ liên hệ khi cần thiết. Chân thành cảm ơn. |
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
