Dịch sởi bùng phát: hệ quả từ nỗi ám ảnh vắc-xin?
Bùng phát dịch sởi tại nhiều địa phương có thể coi là hệ quả của việc các bậc cha mẹ dùng dằng không cho con đi tiêm chủng khi liên tiếp có các ca tử vong sau tiêm vắc xin.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất: chính những tai biến liên
tiếp sau khi tiêm vắc xin, những hoang mang, nghi ngờ, những câu hỏi về chất lượng vắc xin của
chương trình tiêm chủng mở rộng, nguyên nhân cái chết của các cháu bé sau khi tiêm vắc xin đã trở
thành nỗi ám ảnh tâm lý cho nhiều bà mẹ. Họ hoang mang, sợ hãi và mất niềm tin vào việc tiêm phòng
cũng như chất lượng vắc xin, chất lượng tiêm chủng.
Nhiều chuyên gia tâm lý khác cũng đồng tình rằng thực tế hiện nay
tiêm chủngđang trở thành nỗi ám ảnh tâm lý quá lớn của các bà mẹ. Chính
những ám ảnh tâm lý, nỗi sợ hãi không giải tỏa được mới dẫn tới tình trạng trẻ được
tiêm phòng bệnh giảm. Nhiều bà không đưa con đi tiêm chủng phòng bệnh dẫn tới có dịch bệnh con
bị phát bệnh, lây bệnh một cách dễ dàng.
Chính những ám ảnh tâm lý của các bậc cha mẹ
lại đang hại con trẻ với cơ thể không được bảo vệ trước các loại dịch bệnh có thể phòng
tránh được.
Dịch sởi đang bùng phát ở nhiều địa
phương
Chị Thanh Mai ở Sóc Sơn, Hà Nội chia sẻ: "Mỗi khi lên báo đọc
được thông tin về một vụ tử vong của trẻ sau khi tiêm vắc xin, rồi liên tiếp sau đó là nhưng bài
phân tích liên quan… tôi bị hỗn loạn giữa mê trận thông tin. Hàng loạt câu hỏi và sự lo lắng. Tôi
phải làm gì, nên làm gì và làm như thế nào để con mình khỏe mạnh an toàn?
Đưa con đi tiêm, hay không đưa con đi tiêm? Tiêm ở đâu? Tiêm vắc
xin của nước nào?... Qủa thực tôi rất hoang mang sợ hãi và ám ảnh mỗi khi nghĩ tới hai chữ tiêm
chủng và lịch tiêm chủng của con. Nó là nỗi sợ hãi, như quả tạ ngàn cân của tôi cũng như nhiều bà
mẹ có con nhỏ khác".
Trong khi đó, lý giải về nguyên đầu năm 2014 dịch sởi bùng phát mạnh mẽ, các chuyên gia đều cảnh báo, sự bùng phát bất thường của dịch bệnh này chủ yếu là do nhiều phụ huynh không đưa con đi tiêm phòng đầy đủ, bỏ tiêm phòng.
Bệnh sởi là bệnh rất dễ lây và tất cả mọi người cho dù ở nhóm
tuổi nào cũng đều có khả năng mắc bệnh nếu chưa có miễn dịch trước đó. Những ai nếu trước đó chưa
từng mắc bệnh sởi, hoặc chưa từng được tiêm vắcxin sởi bao giờ thì đều có nguy cơ mắc bệnh
này.
Ông Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: "Quy trình tiêm
vaccine phòng bệnh sởi đúng, đủ 2 mũi tiêm. Mũi 1 được tiêm vào lúc trẻ được 9 tháng tuổi và mũi 2
nhắc lại khi trẻ 18 tháng tuổi.
Tuy nhiên, đánh giá trên các bệnh nhân mắc sởi được ghi nhận tại
Hà Nội cho thấy, có đến 40% số ca mắc bệnh do chưa được tiêm phòng và 12,5% chưa tiêm phòng đầy đủ
2 mũi vắc xin sởi theo quy định.
Riêng ở Hà Nội thì đây, luôn là địa phương có tỷ lệ tiêm phòng
cao, đạt từ 95% trở lên, nhờ đó mà nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch sởi nói riêng trong
3 năm trở lại đây được khống chế tốt. Tuy nhiên, từ khi xảy ra những sự cố tai biến sau khi tiêm
vaccine Quinvaxem hồi đầu năm 2013, tỷ lệ tiêm phòng các loại vaccine tại Hà Nội giảm xuống, đây
chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến bệnh sởi tái xuất trên diện rộng.
Thực tế không chỉ riêng Hà Nội mà đáng báo động là gần đây ở
nhiều địa phương trong cả nước, tỷ lệ tiêm chủng giảm đi đáng kể do nhiều bà mẹ lo lắng trước những
thông tin về các trường hợp phản ứng sau tiêm vắc xin viêm gan B, Quinvaxem... Chính vì vậy, nhiều
bậc phụ huynh lo sợ, sợ hãi nên đã không cho trẻ đi tiêm phòng vắcxin".
Không tiêm chủng
thì trẻ không được phòng bệnh và sẽ dễ mắc các dịch bệnh? Tiêm chủng thì trẻ có thể gặp những phản
ứng không lường và rất dễ dẫn đến tử vong? Vòng luẩn quẩn khiến cho các bậc phụ huynh thêm một lần
nữa vướng vào ma trận không biết lựa chọn như thế nào. Trong khi đó, theo Ông Nguyễn Trần Hiển:
"Nếu trẻ em không được bảo vệ trước các bệnh có thể dự phòng bằng vắcxin thì nguy cơ các dịch bệnh
quay trở lại rất lớn".
Đến thời điểm này dịch sởi đang có nguy cơ lan rộng và diễn biến
phức tạp với hơn 630 trường hợp mắc từ đầu năm 2014 đến nay trong đó Yên Bái có 253 trường hợp,
TP.HCM gần 150 trường hợp...
Trong tháng 1/2014, có 67 trẻ phải nhập viện vì sởi có
biến chứng. Đặc biệt, trong 10 ngày đầu tháng 2/2014 số bệnh nhân tăng vọt với 80 cháu
bị mắc. Bệnh nhân tập trung nhiều nhất ở Hà Nội, tiếp đến là Yên Bái, Phú Thọ, Nam
Định… với nhiều trẻ nhỏ dưới 9 tháng tuổi - chưa đến tuổi tiêm chủng đã mắc sởi. Đến
thời điểm hiện này diễn biến dịch sởi vẫn phức tạp với số trẻ mắc mới vẫn tăng lên ở một số địa
phương khiến người dân vô cùng hoang mang lo sợ.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đây là lần đầu tiên dịch sởi
bùng phát trên địa bàn Hà Nội sau 3 năm liền không ghi nhận bệnh nhân.
AloBacsi.vn
Theo Ngọc Nga - Kiến thức
Theo Ngọc Nga - Kiến thức
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình