Đi lại bình thường sau 1 năm bị liệt chi vì ung thư máu hiếm gặp
Sau gần một năm điều trị, một bệnh nhi nam 12 tuổi quốc tịch Campuchia mắc ung thư máu hiếm gặp, từng rơi vào tình trạng liệt chi và rối loạn cơ tròn, đã có thể đi lại gần như bình thường. Trường hợp này cho thấy vai trò của chẩn đoán chính xác và điều trị cá thể hóa trong các bệnh lý huyết học ác tính hiếm gặp ở trẻ em.
>>> Đau nhức toàn thân không thể đi lại, bệnh nhi 11 tuổi phát hiện ung thư máu
Bệnh nhi P.V.L. khởi phát bệnh cách đây gần một năm với triệu chứng yếu dần hai chân, mất cảm giác, nhanh chóng tiến triển đến không thể đi lại và mất kiểm soát đại tiểu tiện. Gia đình đã đưa em đi thăm khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Singapore và Thái Lan, tuy nhiên tình trạng bệnh không cải thiện.
Khi đưa bệnh nhi về Việt Nam và tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, các bác sĩ đã chỉ định chụp MRI toàn thân. Kết quả cho thấy một khối u nằm ở khoang sau tủy sống đoạn D3-D5, gây chèn ép tủy ngực và rễ thần kinh, kèm theo hạch cổ to. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhi mắc u lympho tế bào lớn thoái sản, một thể ung thư máu hiếm, chỉ chiếm khoảng 10-15% các trường hợp u lympho không Hodgkin ở trẻ em và có đặc điểm tiến triển nhanh, ác tính.
Trước nguy cơ để lại di chứng vận động nặng nề ở một bệnh nhi mới 12 tuổi, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn chuyên môn để lựa chọn phác đồ điều trị phù hợp. Theo ThS.BS.CK2 Cồ Nguyễn Phương Dung - bác sĩ trực tiếp điều trị ca bệnh, phác đồ được thống nhất là kết hợp hóa trị truyền thống với Brentuximab, một thuốc điều trị trúng đích thế hệ mới, nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh và tạo cơ hội phục hồi chức năng vận động cho trẻ.
Việc triển khai thuốc trúng đích đòi hỏi quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt từ pha chế, kiểm soát tốc độ truyền đến theo dõi sát các phản ứng và tác dụng phụ trong suốt quá trình điều trị. Bên cạnh thách thức chuyên môn, chi phí thuốc cao và thời gian mỗi đợt điều trị kéo dài hơn một tháng cũng tạo áp lực lớn cho gia đình bệnh nhi.
Trước hoàn cảnh này, bệnh viện đã hỗ trợ một phần chi phí thuốc, giúp gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính và có điều kiện theo đuổi đầy đủ phác đồ điều trị cho con.
Sau 3 đợt điều trị, bệnh nhi bắt đầu có những cử động trở lại ở hai chân và có thể tự đứng lên. Sau 6 đợt điều trị, kết quả chụp PET-CT cho thấy khối u không còn ghi nhận hoạt động ác tính. Để đánh giá chính xác mức độ đáp ứng, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi bằng các phương tiện chẩn đoán chuyên sâu. Sau gần chín tháng điều trị kết hợp phục hồi chức năng, từ tình trạng liệt chi, bệnh nhi đã có thể đi lại gần như bình thường.
Hiện tại, bệnh nhi vẫn tiếp tục điều trị duy trì và theo dõi định kỳ nhằm hạn chế nguy cơ tái phát. Trường hợp này cho thấy hiệu quả của việc phối hợp chẩn đoán chính xác và điều trị cá thể hóa trong các bệnh lý huyết học ác tính hiếm gặp ở trẻ em.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
